Với động thái chia tay HLV Patrick Kluivert, LĐBĐ Indonesia đang cho thấy quyết tâm tái khởi động dự án bóng đá quốc gia theo hướng dài hạn và phù hợp hơn với đặc thù của Indonesia.
Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Patrick Kluivert cùng toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển quốc gia vào ngày 16/10/2025, chỉ sau 9 tháng làm việc. Đây là quyết định được đưa ra sau khi đội tuyển Indonesia không thể giành vé tham dự VCK World Cup 2026, khiến làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ ngày càng dâng cao.
Theo thông tin từ PSSI, việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện trên cơ sở “đồng thuận giữa hai bên”, dù ban đầu Kluivert và các cộng sự người Hà Lan được ký hợp đồng có thời hạn hai năm. Trong thông cáo chính thức, PSSI nhấn mạnh:
“Việc chấm dứt hợp tác này được thực hiện dựa trên sự đồng thuận giữa hai bên, nhằm giúp tái tạo động lực và định hướng chiến lược trong công tác phát triển đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.”
Quyết định này được đưa ra chỉ ít ngày sau thất bại của đội tuyển Indonesia trước Iraq (0-1) và Ả Rập Xê Út (2-3) ở vòng 4 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, khiến Indonesia chính thức mất vé dự World Cup.
Trong phần còn lại của thông báo, PSSI cũng gửi lời cảm ơn và ghi nhận đóng góp của Patrick Kluivert cùng đội ngũ huấn luyện người Hà Lan trong suốt 9 tháng làm việc tại Indonesia.
“PSSI xin bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn những nỗ lực của toàn bộ thành viên ban huấn luyện trong thời gian qua. Tuy nhiên, quyết định này là một phần trong quá trình đánh giá và tái cấu trúc toàn diện công tác huấn luyện và phát triển bóng đá quốc gia,” PSSI cho biết thêm.
Theo giới thạo tin tại Jakarta, PSSI hiện đang lên kế hoạch tìm một HLV mới có hiểu biết sâu về bóng đá Đông Nam Á, thay vì tiếp tục sử dụng HLV châu Âu như thời gian qua. Mục tiêu là giúp đội tuyển thi đấu ổn định hơn ở vòng loại Asian Cup 2027 và hướng tới AFF Cup 2026, nơi người hâm mộ đặt kỳ vọng vào một danh hiệu khu vực.
Việc Patrick Kluivert ra đi không chỉ phản ánh kết quả yếu kém của đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup mà còn cho thấy mâu thuẫn trong định hướng phát triển giữa PSSI và ban huấn luyện người Hà Lan. Trong suốt nhiệm kỳ ngắn ngủi, Kluivert từng vấp phải chỉ trích vì lối chơi thiếu bản sắc, công tác nhân sự gây tranh cãi, và mối quan hệ không mấy hòa hợp với một số cầu thủ gốc Indonesia ở châu Âu.




TN













