Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức gửi đơn kháng cáo lên FIFA liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị phát hiện sai phạm giấy tờ, gây chấn động làng bóng khu vực suốt những ngày qua.
Theo xác nhận của Quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi, FAM đã nộp hồ sơ kháng cáo trước thời hạn quy định và được hỗ trợ bởi đội ngũ luật sư quốc tế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý bóng đá. Ông khẳng định toàn bộ hồ sơ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng:
“Đây là cơ hội thứ hai của chúng tôi. Mọi thứ đều được xem xét cẩn trọng và đầy đủ,” ông Yusoff Mahadi chia sẻ.
Trước đó, vào ngày 6/10, FIFA đã ra án phạt 350.000 Franc (khoảng 11 tỷ Đồng) đối với FAM và cấm thi đấu 12 tháng cho 7 cầu thủ gồm Palmero, Garces, Holgado, Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel, những người bị cho là gian lận giấy tờ nhập tịch để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.
Thông tin FAM chính thức nộp đơn kháng cáo đã lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trên diễn đàn ASEAN Football, nhiều cổ động viên trong khu vực tỏ ra lo ngại rủi ro nếu FIFA tìm ra thêm bằng chứng mới.
Marco Setiawan (Indonesia) bình luận: “Kháng cáo có thể là con dao hai lưỡi. Nếu FIFA phát hiện thêm bằng chứng cho thấy FAM thực sự làm giả tài liệu, án phạt còn có thể nặng hơn. Nhiều vụ trước đây từng bị tăng hình phạt sau khi kháng cáo.”
Dendy Ruicosta (Philippines) cũng cho rằng cơ hội thắng kiện là rất thấp: “Vụ này sẽ rất khó. FIFA nắm trong tay bằng chứng thật, không dễ gì đảo ngược quyết định.”
Trong khi đó, Sintia Munawar (Malaysia) lại lo lắng về tác động trực tiếp đến thành tích thi đấu: “Hãy sẵn sàng cho việc bị trừ 6 điểm tại vòng loại Asian Cup nếu FIFA giữ nguyên phán quyết.”
Còn Chakrit Pongsiri (Thái Lan) nhận định: “FAM đang đánh cược. Dù sao họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ danh tiếng của đội tuyển.”
Giới chuyên môn nhận định rằng động thái kháng cáo của Malaysia là “nước đi bắt buộc”, bởi nếu không, án phạt FIFA sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027 cũng như vòng loại World Cup 2030. Tuy nhiên, khả năng đảo ngược quyết định vẫn được xem là rất mong manh, khi FIFA vốn có lập trường cứng rắn trong các vụ gian lận giấy tờ cầu thủ.
Hiện tại, FAM vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ FIFA. Nếu kháng cáo thất bại, Malaysia không chỉ mất cầu thủ chủ lực mà còn có thể bị trừ điểm hoặc cấm thi đấu ở các giải quốc tế trong thời gian dài, ảnh hưởng nặng nề đến cả nền bóng đá nước này.




TN

















