Sau hơn 16 tháng phải rời xa “thánh địa” Spotify Camp Nou để tiến hành đại tu, Barcelona cuối cùng cũng sắp được trở về mái nhà lịch sử của mình.
Theo tờ Sport, đội bóng xứ Catalonia dự kiến sẽ được cấp phép thi đấu trở lại trên sân Camp Nou trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 15/11 tới.
Từ tháng 6/2023, Barcelona phải tạm rời Camp Nou để thi đấu tại sân Estadi Olímpic Lluis Companys (Montjuic), phục vụ cho dự án nâng cấp và hiện đại hóa toàn diện SVĐ, với chi phí lên tới hàng trăm triệu Euro. Trong suốt thời gian này, CLB nhiều lần đặt mục tiêu trở lại nhưng đều phải hoãn do tiến độ xây dựng chưa đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.
Tháng trước, Barca đã được chính quyền thành phố Barcelona cấp giấy phép sử dụng tạm thời giai đoạn 1A, cho phép đón tối đa 27.000 khán giả. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng quyết định chờ đến giấy phép giai đoạn 1B, giúp nâng sức chứa lên 45.000 chỗ ngồi, nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế và trải nghiệm khán giả.
Theo kế hoạch, trận gặp Elche cuối tuần này tại Montjuic có thể là trận La Liga cuối cùng của Barcelona trên sân tạm. Nếu quá trình cấp phép diễn ra thuận lợi, Barca có thể trở lại Camp Nou ngay ngày 22/11 trong trận gặp Athletic Bilbao, hoặc muộn hơn một tuần khi tiếp Alaves ngày 29/11, trùng với kỷ niệm 126 năm thành lập CLB. Khi đó, lễ trở lại sân nhà hứa hẹn sẽ trở thành sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng lớn đối với người hâm mộ đội bóng xứ Catalonia.
Trong khi chờ đợi, đội bóng của HLV Hansi Flick cũng đang lên kế hoạch tổ chức một buổi tập mở cửa cho người hâm mộ tại Camp Nou trong thời gian tới, coi như màn “tổng duyệt” trước khi chính thức đá trận đầu tiên tại đây sau hơn một năm rưỡi xa cách.
Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Barcelona không chỉ lấy lại lợi thế sân nhà mà còn có cơ hội thúc đẩy doanh thu từ vé, thương mại và du lịch, những yếu tố quan trọng giúp CLB ổn định tài chính sau quãng thời gian khó khăn.






TN















