Chiến thắng của Ulsan trước Gwangju bị lu mờ khi Lee Chung-yong gây tranh cãi với màn ăn mừng “đánh golf”, bị cho là mỉa mai HLV Shin Tae-yong vừa bị sa thải.
Ulsan HD vừa tìm lại niềm vui chiến thắng sau chuỗi bảy trận toàn hòa và thua, nhưng thay vì được ca ngợi, đội bóng lại trở thành tâm điểm tranh cãi bởi màn ăn mừng khó hiểu của lão tướng Lee Chung-yong. Trong bối cảnh đội bóng vừa chia tay HLV Shin Tae-yong thì hành động của cầu thủ 37 tuổi bị xem là thiếu tinh tế và gây chia rẽ nội bộ.
Phút bù giờ hiệp hai, khi Ulsan đang dẫn 1-0, Lee Chung-yong tự nhận đá phạt đền dù không phải người được chỉ định. Sau khi ghi bàn, thay vì ăn mừng thông thường, anh thực hiện động tác mô phỏng cú đánh golf bằng tay không trước khán đài. Cầu thủ 37 tuổi còn làm điệu bộ theo dõi đường bóng, khiến người xem dễ dàng liên tưởng đến câu chuyện lùm xùm liên quan đến HLV Shin Tae-yong, người vừa bị sa thải.
Trước đó ít ngày, mạng xã hội Hàn Quốc lan truyền hình ảnh túi gậy golf của HLV Shin Tae-yong trên xe bus đội bóng, làm dấy lên nghi ngờ ông mang theo dụng cụ thể thao để chơi golf trong chuyến làm khách.
Chính vì thế, khi Lee Chung-yong thực hiện điệu bộ “đánh golf” sau bàn thắng, nhiều người cho rằng đây là động thái mỉa mai HLV cũ. Cầu thủ này còn tái hiện động tác tương tự trước khán giả sau khi trận đấu kết thúc, càng làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội. Khi được phóng viên hỏi, Lee chỉ nói đầy ẩn ý: “Rồi mọi người sẽ biết ai là người chân thành hơn, HLV hay cầu thủ”
Phản ứng của người hâm mộ K-League 1 vô cùng gay gắt. Trên các diễn đàn, nhiều bình luận lên án Lee Chung-yong “thiếu chuyên nghiệp”, “gây chia rẽ nội bộ” và “không xứng đáng với hình ảnh biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc”. Một số ý kiến cho rằng, ở thời điểm đội bóng đang đối mặt với khó khăn, một cầu thủ kỳ cựu lẽ ra phải là người giữ ổn định tinh thần cho đồng đội, chứ không phải tạo thêm “sóng ngầm”.
Từ một trận thắng đáng lẽ giúp Ulsan vực dậy tinh thần, giờ đây đội bóng lại đối mặt với áp lực mới trong việc khôi phục hình ảnh vốn đang bị tổn hại bởi chính những người được xem là biểu tượng.




Nguyễn Trần Quốc Huy


















