CLB Bayer Leverkusen gửi lời chúc mừng đến Ibrahim Maza khi vừa cùng tuyển Algeria giành tấm vé dự VCK World Cup 2026.
Thông qua bài đăng trên trang Facebook chính thức, CLB Bayer Leverkusen gửi lời chúc đã gửi lời chúc mừng đến cầu thủ trẻ Ibrahim Maza khi đã cùng ĐT Algeria giành lấy tấm vé dự World Cup 2026: “Chúc mừng Ibo Maza và đội tuyển Algeria với tấm vé dự World Cup 2026!”
Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền vệ mang dòng máu Việt – Algeria, người được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá châu Âu hiện nay.
Ở lượt trận thứ 9 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Algeria đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Somalia, qua đó sớm đoạt vé tới World Cup. Với 22 điểm sau 9 lượt trận, đội bóng Bắc Phi bỏ xa đội nhì bảng Uganda 4 điểm, chính thức giành ngôi đầu bảng G trước một vòng đấu.
Ibrahim Maza sinh năm 2005, trong một gia đình có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Anh sinh ra và lớn lên tại Đức, nơi Maza sớm thể hiện tố chất nổi bật trong màu áo các đội trẻ của Hertha Berlin. Cầu thủ 20 tuổi từng khoác áo các đội trẻ của tuyển Đức song sau cùng đã lựa chọn Algeria là điểm đến của mình ở cấp độ quốc tế.
Tháng 10/2024, Maza có lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển Algeria trong loạt trận FIFA Days và ra mắt ở cuộc đối đầu với Toga tại vòng loại CAN Cup.
Ở cấp CLB, Ibrahim Maza cũng đang gây chú ý khi là cầu thủ Việt kiều có giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử, 12 triệu Euro theo định giá của Transfermarkt. Mùa hè 2025, anh chính thức gia nhập Bayer Leverkusen với bản hợp đồng trị giá 14 triệu Euro. Tại đội bóng đang dẫn đầu Bundesliga, Maza được kỳ vọng sẽ là nhân tố thay thế Florian Wirtz, ngôi sao 100 triệu Bảng vừa chuyển đến Liverpool.
Thành tích ấn tượng cùng sự phát triển vượt bậc của Ibrahim Maza khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi tự hào. Dù chưa từng thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam, việc một cầu thủ mang dòng máu Việt góp mặt ở sân khấu lớn nhất hành tinh như World Cup là niềm cảm hứng lớn cho các thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá nước nhà.




Nguyễn Trần Quốc Huy

















