Giá trị thị trường của Facundo Garces giảm một nửa, từ 2 triệu Euro xuống còn 1 triệu Euro, sau án phạt treo giò và dính líu vụ giả mạo giấy tờ.
Giá trị thị trường của hậu vệ tuyển Malaysia, Facundo Garces, đã sụt giảm đáng kể sau khi anh cùng sáu cầu thủ nhập tịch khác của ĐT Malaysia bị FIFA trừng phạt liên quan đến vụ việc giả mạo giấy tờ. Theo số liệu từ trang thống kê quốc tế Transfermarkt, Garces hiện chỉ còn được định giá 1 triệu Euro, giảm một nửa so với con số 2 triệu Euro trước đó.
Sự lao dốc này được cho là hệ quả trực tiếp từ án phạt mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới đưa ra hồi cuối tháng trước. Ngoài án phạt tài chính, Garces cũng bị treo giò tạm thời tại CLB chủ quản Deportivo Alaves ở La Liga cho đến khi vụ việc được xử lý dứt điểm. Ở tuổi 26, cầu thủ gốc Argentina đang đứng trước một giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp, khi giá trị bản thân và hình ảnh chuyên nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Không chỉ Garces, 6 cầu thủ nhập tịch khác của tuyển Malaysia cũng bị đình chỉ thi đấu, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca. Tuy nhiên, theo ghi nhận, giá trị thị trường của các cầu thủ này vẫn không thay đổi trên Transfermarkt, cho thấy mức độ tác động trực tiếp đến Garces là nặng nề nhất.
Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch đã bị Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi giả mạo tài liệu. Hệ quả là FAM bị phạt nặng và mỗi cầu thủ phải đối mặt với án cấm thi đấu 12 tháng trên toàn cầu.
Những án phạt này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Malaysia mà còn tác động nặng nề đến sự nghiệp cá nhân của các cầu thủ, đặc biệt là Garces. Việc giá trị thị trường của hậu vệ này giảm mạnh cho thấy các CLB quốc tế có xu hướng dè dặt hơn trong việc đánh giá và xem xét tương lai của anh. Với việc đang khoác áo Deportivo Alaves, việc bị treo giò càng khiến Garces rơi vào thế khó khi tương lai tại La Liga bị đặt dấu hỏi lớn.
Trong bối cảnh đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia hiện đang chờ nhận đầy đủ tài liệu chi tiết từ FIFA trước khi chính thức nộp đơn kháng cáo. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để FAM và các cầu thủ có thể giảm nhẹ hình phạt hoặc rút ngắn thời gian bị treo giò.
Vụ việc này tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận, không chỉ tại Malaysia mà còn trên bình diện quốc tế, khi nó đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình nhập tịch cầu thủ và tính minh bạch trong hồ sơ thi đấu. Với Garces, tương lai của anh giờ đây phụ thuộc rất lớn vào kết quả kháng cáo và quyết định cuối cùng từ FIFA.




Nguyễn Trần Quốc Huy















