Quyền Tiểu vương Johor, Tunku Ismail, cho rằng quyết định trừng phạt của FIFA đối với FAM và bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia khó có khả năng thay đổi dù FAM đã kháng cáo.
Quyền Tiểu vương bang Johor, Tunku Ismail Ibrahim, cho rằng quyết định trừng phạt của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đối với 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi, dù phía FAM đã nộp đơn kháng cáo.
Trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 25/10, Tunku Ismail thẳng thắn nhận định rằng khả năng thay đổi quyết định từ FIFA là rất thấp, vì tổ chức này hiếm khi rút lại án phạt trừ khi có bằng chứng mới và thuyết phục.
“Theo quan điểm của tôi, quyết định của FIFA sẽ không thay đổi. Nếu có thay đổi, có lẽ chỉ là theo hướng bổ sung thêm hình phạt cho FAM hoặc các cầu thủ liên quan”, ông Tunku Ismail phát biểu.
Nhà lãnh đạo Johor này cũng cho rằng vụ việc là bài học lớn cho FAM, nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng và minh bạch hơn trong quá trình xem xét, đăng ký cầu thủ nhập tịch, nhằm bảo vệ uy tín của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.
Trước đó, FIFA đã ra án treo giò đối với bảy cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Hector Hevel, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Gabriel Palmero sau khi phát hiện có dấu hiệu gian lận giấy tờ trong hồ sơ thi đấu quốc tế khi họ đại diện cho Malaysia.
Không chỉ đình chỉ thi đấu, FIFA còn áp dụng mức phạt tiền đối với các cầu thủ này cũng như FAM, coi đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về đăng ký cầu thủ quốc tế.
Theo thông tin mới nhất, FAM đã gửi đơn kháng cáo lên Ủy ban Kỷ luật của FIFA và kết quả dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30/10 tới. Dù vẫn còn hy vọng án phạt có thể được giảm nhẹ, nhiều chuyên gia bóng đá Malaysia cho rằng khả năng đó rất mong manh, bởi bằng chứng FIFA đưa ra được đánh giá là rõ ràng và thuyết phục.
Trong khi chờ phán quyết cuối cùng, 7 cầu thủ nhập tịch ĐT Malaysia vẫn đang bị đình chỉ thi đấu, khiến đội tuyển quốc gia mất đi nhiều nhân tố chủ chốt trước các trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027.
Vụ việc này một lần nữa đặt ra câu hỏi về năng lực quản lý và tính minh bạch của FAM, đồng thời nhắc nhở rằng việc phát triển bóng đá chuyên nghiệp không thể đánh đổi bằng sự cẩu thả trong quy trình hành chính đặc biệt là khi uy tín quốc gia đang bị đặt lên bàn cân.




Nguyễn Trần Quốc Huy















