Ông Satees Muniandy, người đầu tiên tố cáo Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) làm giả tài liệu cầu thủ nhập tịch, đã gửi báo cáo chính thức lên Bộ Tư pháp Brazil yêu cầu điều tra.
Vụ bê bối liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiếp tục gây chú ý khi thư ký của Đảng Liên hiệp vì quyền của người Malaysia (URIMAI), ông Satees Muniandy (người Malaysia) đã nộp đơn tố cáo FAM làm giả tài liệu lên Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Brazil.
Trong tuyên bố mới nhất, ông Satees cho biết phía Brazil đã xác nhận tiếp nhận đơn tố cáo và cam kết phản hồi trước ngày 28/11. Động thái này được xem là bước đi cứng rắn của ông sau khi cảnh sát Malaysia kết luận vụ việc “không có yếu tố hình sự”, khiến ông tỏ rõ sự thất vọng và quyết định tìm đến các cơ quan quốc tế để điều tra.
Ông Satees cho biết đã gửi yêu cầu điều tra không chỉ đến Brazil mà còn đến Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan, 4 quốc gia có cầu thủ bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả để thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Trong email gửi Bộ Tư pháp Brazil, ông yêu cầu mở cuộc điều tra liên quan đến cầu thủ Joao Figueiredo, một công dân Brazil nhập tịch Malaysia, và xử lý theo quy định pháp luật của nước này.
“Tôi tha thiết đề nghị quý cơ quan khẩn trương điều tra và truy tố những người có liên quan theo luật pháp Brazil”, ông Satees viết trong email.
Trước đó, ông Satees là người đầu tiên đệ đơn tố cáo trong nước, nhắm vào FAM và Cục Đăng ký Quốc gia, cho rằng các cơ quan này đã làm giả giấy tờ tùy thân để giúp 7 cầu thủ nước ngoài nhập tịch trái phép.
Cáo buộc của ông Satees được củng cố khi FIFA mở cuộc điều tra độc lập và xác nhận FAM đã nộp tài liệu bị chỉnh sửa. Theo kết luận của FIFA, FAM đã sử dụng giấy tờ giả nhằm chứng minh rằng 7 cầu thủ có ông bà sinh tại Malaysia, dù thực tế họ sinh ra ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.
Kết quả là FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm thi đấu trong 12 tháng. FAM hiện đã kháng cáo quyết định này, và FIFA dự kiến công bố kết quả cuối cùng trong hôm nay.
Bảy cầu thủ bị nêu tên gồm Joao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.
Ông Satees khẳng định việc đưa vụ việc ra quốc tế là vì mong muốn bảo vệ uy tín quốc gia và nền bóng đá Malaysia.
“Tôi không có mục đích cá nhân nào khác. Tôi chỉ muốn những người đã gian dối trong quá trình nhập quốc tịch cầu thủ phải chịu trách nhiệm”, ông nói.
Với việc chủ động đưa hồ sơ ra quốc tế, Satees Muniandy đang trở thành nhân vật trung tâm trong nỗ lực phanh phui vụ việc gây chấn động làng bóng đá Malaysia.



Nguyễn Trần Quốc Huy
















