Faker có lẽ là người hiểu rõ nhất những khó khăn của nghề tuyển thủ Esports chuyên nghiệp.
T1 Faker (Lee Sang-hyeok) mới đây đã có cuộc phỏng vấn đặc biệt với Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok, do Văn phòng Thủ tướng công bố trên YouTube vào ngày 20/12. Trong buổi trò chuyện, huyền thoại sống của LMHT không chỉ chia sẻ về hành trình 3 lần liên tiếp vô địch CKTG, mà còn thẳng thắn bày tỏ góc nhìn thực tế về nghề tuyển thủ chuyên nghiệp.
Chia sẻ về kỳ tích vô tiền khoáng hậu tại Chung Kết Thế Giới, Faker khiêm tốn cho biết: “Danh hiệu CKTG là giấc mơ của mọi tuyển thủ LMHT. Việc đạt được 3 chức vô địch liên tiếp là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và vinh dự”. Với Faker, thành công không đến từ sự kỳ vọng ban đầu, mà là kết quả của hành trình dài đầy nỗ lực và may mắn.
Khi được hỏi về ước mơ thuở nhỏ, Faker tiết lộ rằng anh không phải người có hoài bão lớn ngay từ đầu. “Trước khi trở thành tuyển thủ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm tốt những gì được giao. Tôi thích chơi game và thấy nó thú vị, chứ không xem đó là một giấc mơ to lớn. Nhưng kể từ khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi mới thực sự nghiêm túc với con đường này”.
Faker cũng thừa nhận rằng nỗi lo lớn nhất khi quyết định theo đuổi esports là vấn đề tài chính và tương lai lâu dài. “Lúc mới vào nghề, tôi lo liệu mình có thể kiếm sống được hay không, và gần như không ai dám mơ đến việc thi đấu hơn 10 năm.” Chính vì vậy, anh hoàn toàn thấu hiểu sự lo lắng của các bậc phụ huynh có con muốn theo nghiệp game thủ.
“Nếu tôi là một người cha, tôi cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Đây là một nghề rất khó, tính cạnh tranh cực cao. Tôi sẽ muốn biết rõ lý do con mình theo đuổi con đường này và cùng nhau bàn bạc thực tế” - Faker thẳng thắn chia sẻ.
Ngoài ra, Faker cho biết bản thân không phải mẫu người có tố chất lãnh đạo bẩm sinh. Trải qua hơn 13 năm thi đấu, anh dần học cách dẫn dắt đội thông qua việc đọc sách, quan sát và thay đổi hành động. Bên cạnh đó, anh duy trì sức khỏe bằng việc tập luyện, đặc biệt là bơi lội, và coi việc đọc sách như một phương pháp giúp mở rộng tư duy, thậm chí áp dụng vào thi đấu.
Khép lại buổi phỏng vấn, Faker nhấn mạnh rằng điều khiến anh gắn bó lâu dài với nghề chính là tình cảm từ người hâm mộ. “Sự ủng hộ và yêu mến của các fan đã trở thành mục tiêu và động lực lớn nhất trong sự nghiệp tuyển thủ của tôi”.




Tiến Vượng


















