Sau hơn 15 năm phát triển, LMHT Esports và phần nào là cả LCK đang đứng trước những dấu hiệu thoái trào rõ rệt.
Những chia sẻ thẳng thắn mới đây của Arnold Hur, CEO Gen.G, đã phần nào phơi bày bức tranh thực tế đầy đáng lo ngại phía sau ánh hào quang của các giải đấu đỉnh cao. Trong một cuộc trao đổi gần đây, Arnold Hur tiết lộ rằng ông đã được ba đội tuyển khác nhau tại châu Á, thậm chí có cả đội đến từ LCK, chủ động liên hệ với mong muốn bán lại suất tham dự và toàn bộ tổ chức. Tuy nhiên, điều đáng nói là không có bất kỳ nhà đầu tư nào sẵn sàng mua lại.
“Điều này rất tệ. Thật sự là tin xấu. Chúng ta đang giả vờ như mọi thứ vẫn ổn” – Arnold Hur, CEO Gen.G, chia sẻ.
LCK từ lâu được xem là giải đấu LMHT hàng đầu thế giới, nơi sản sinh ra những đội tuyển huyền thoại và các ngôi sao mang tính biểu tượng của esports. Thế nhưng, phát biểu của CEO Gen.G cho thấy ngay cả một hệ sinh thái được coi là ‘chuẩn mực’ cũng đang gặp vấn đề nghiêm trọng về mặt kinh tế.
Việc các đội tuyển không tìm được người mua phản ánh một thực tế:
Mô hình kinh doanh của LMHT Esports đang mất dần sức hút với nhà đầu tư
Chi phí vận hành đội tuyển ngày càng cao trong khi doanh thu, tài trợ và khả năng hoàn vốn không còn hấp dẫn như trước
Lượng người xem nhìn chung vẫn ổn nhưng chỉ tập trung ở một nhóm các đội hàng đầu như T1, Gen.G, HLE trong khi phần còn lại của giải đấu thì bị bỏ qua
Điểm đáng chú ý nhất trong phát biểu của Arnold Hur không chỉ nằm ở con số hay thương vụ thất bại, mà là tư duy che giấu vấn đề. Theo ông, ngành công nghiệp LMHT Esports đang rơi vào trạng thái tự trấn an, nơi các bên liên quan vẫn nói về tăng trưởng, thành tích và lịch sử huy hoàng, trong khi các vấn đề cốt lõi về tài chính và tính bền vững chưa được giải quyết triệt để.
Sau hơn 15 năm thống trị làng esports, việc LMHT bước vào giai đoạn khó khăn có thể là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, những gì CEO Gen.G hé lộ cho thấy đây không chỉ là sự điều chỉnh nhẹ, mà là một hồi chuông cảnh báo thực sự.Thoái trào hay tái sinh – câu trả lời sẽ phụ thuộc vào việc Riot Games và các đội tuyển có đủ dũng cảm đối diện với sự thật, thay vì tiếp tục “giả vờ như mọi thứ vẫn ổn”.
Tiến Vượng


















