CKTG 2025 được tổ chức tại Trung Quốc nhưng có thể sẽ khiến LPL rơi vào khủng hoảng.
Giải đấu CKTG 2025 không chỉ là cuộc chiến danh hiệu giữa LCK và LPL, mà còn có thể trở thành bước ngoặt sinh tử cho toàn bộ hệ sinh thái của khu vực Trung Quốc. Theo phân tích của nhiều chuyên gia và người trong giới, nếu bất kỳ đội LCK nào đăng quang năm nay, hệ quả kéo theo có thể khiến LPL bước vào thời kỳ thoái trào toàn diện — cả về tài chính, nhân sự lẫn sức hút tuyển thủ.
Trong hệ thống giới hạn lương (salary cap) mà LCK áp dụng, tồn tại một điều khoản đặc biệt được gọi là “Faker Rule” (Quy tắc Faker). Đây là cơ chế thưởng dành cho các tuyển thủ gắn bó và có thành tích lớn trong sự nghiệp. Quy tắc này gồm ba điểm then chốt:
Tuyển thủ thi đấu liên tục 3 năm cho cùng một đội, chỉ tính 70% lương vào quỹ lương đội.
Nếu giành 3 chức vô địch thế giới (CKTG/MSI), chỉ tính 50% lương.
Nếu đồng thời đạt cả hai điều kiện trên, chỉ tính 30% lương vào quỹ lương.
Nói cách khác, khi một đội LCK vô địch, họ sẽ “mở khóa” quỹ lương khổng lồ cho mùa chuyển nhượng tiếp theo. Ví dụ:
Gen.G vô địch Chovy và Kiin được giảm trần lương.
HLE vô địch Zeus, Viper, Zeka đều thỏa điều kiện.
T1 vô địch gần như toàn bộ đội hình trừ Doran được áp dụng giảm trần.
Khi đó, chỉ riêng ba đội hàng đầu này đã có thể giải phóng quỹ lương khổng lồ để chiêu mộ ngôi sao mới — đặc biệt là các tuyển thủ Hàn đang thi đấu tại LPL như Tarzan, Kanavi, Karsa... Đương nhiên, nếu KT vô địch thì những điều trên sẽ không được kích hoạt nhưng với việc đội tuyển này nằm chung nhánh với HLE và Gen.G thì cơ hội giành danh hiệu CKTG 2025 là rất nhỏ.
Trong vài năm gần đây, mức lương trung bình ở LPL vốn cao hơn LCK, là yếu tố giúp khu vực Trung Quốc thu hút được nhiều “Hàn kiều” chất lượng. Tuy nhiên, nếu quy tắc kể trên được kích hoạt trên diện rộng, LCK sẽ vừa có nguồn ngân sách khổng lồ, vừa có ưu thế danh tiếng và môi trường thi đấu — khiến LPL mất hoàn toàn lợi thế cạnh tranh. Khi đó, rất có thể hình thành một chuỗi vòng lặp tiêu cực với LPL là tuyển thủ LCK không chen chân nổi đội lớn sang LPL đánh thuê tỏa sáng được đội LCK có quỹ lương lớn mua lại.
Nếu LPL tiếp tục không thể vô địch trên sân nhà, hệ lụy không chỉ dừng ở việc mất tuyển thủ. Sự mất niềm tin từ nhà tài trợ có thể dẫn tới dòng vốn rút lui hàng loạt, khiến quy mô đầu tư giảm mạnh — từ hạ tầng, đội ngũ huấn luyện, cho đến hệ thống đào tạo trẻ.Vì vậy, những cái tên như AL hay TES sẽ phải gánh lấy trách nhiệm vô cùng lớn trong phần còn lại của CKTG 2025.




Tiến Vượng
















