Quảng cáo

Chuyên gia phơi bày góc khuất nhập tịch của ĐT Indonesia

Thứ ba, 02/04/2024 17:48 PM (GMT+7)
A A+

Huyền thoại bóng đá Indonesia đã thẳng thắn phơi bày hiện trạng của bóng đá nước nhà.

ĐT Indonesia đang trìn diễn một lối chơi ấn tượng trong thời gian gần đây. Hai trận thắng thuyết phục trước Việt Nam với tỷ số 1-0 và 3-0 tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 là minh chứng rõ ràng cho phong độ thăng hoa của đội bóng xứ vạn đảo.

Không thể nhập tịch, các cầu thủ nhập tịch đóng vai trò quan trọng trong thành công này. Nhờ nhập tịch, ĐT Indonesia đã sở hữu những cái tên xuất chúng như Jay Idzes, Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye và Nathan Tjoe-A-On.

z5309134166645-8435258d508fa4d21a3af05919aa7fc4-1712054557.jpg
Bóng đá Indonesia liên tục gặt hái thành công nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ

Được biết thời gian tới, LĐBĐ Indonesia (PSSI) sẽ tiếp tục tiến hành thủ tục nhập tịch cho một số cầu thủ khác, nổi bật là thủ môn Maarten Paes và cầu thủ đa năng Calvin Verdonk. Nếu quá trình diễn ra êm đẹp 2 "chiến binh" này dự kiến sẽ ra sân vào tháng 6/2024.

Huyền thoại bóng đá Indonesia Hanafing đánh giá cao hiệu quả của chương trình nhập tịch. Tuy nhiên, ông cho rằng Indonesia đang thiếu quan tâm đến việc phát triển bóng đá trẻ:

"Bây giờ ĐTQG Indonesia đang trở nên tốt hơn với các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên đừng quên sự phát triển bóng đá trẻ cũng rất quan trọng. Tôi thấy Liên đoàn đang thiếu quan tâm đến sự phát triển của các cầu thủ trẻ". 

z5309127284124-1074b6afcda2c0e2284b9e221f6d01df-1712054398.jpg
Bóng đá trẻ Indonesia bị nhận xét còn nhiều yếu kém

Lời nhận xét của Hanafing phản ánh đúng thực tế sự thiếu quan tâm đến phát triển bóng đá trẻ tại Indonesia và một số điểm yếu trong hệ thống đào tạo hiện nay.

Được biết mặc dù Học viện Elite Pro (EPA) được thành lập để phát triển tài năng trẻ của bóng đá Indonesia ở các lứa U-16, U-18 và U-20, nhưng hệ thống giải đấu còn nhiều hạn chế. Các cầu thủ trẻ không được thi đấu thường xuyên, dẫn đến thiếu kinh nghiệm và áp lực thi đấu.

Cơ sở vật chất cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Chỉ một số ít câu lạc bộ ở Giải hạng nhất Indonesia có sân tập riêng, khiến việc tập luyện cho các cầu thủ trẻ gặp nhiều khó khăn.

Author Thethao247.vn Linh Chi / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT