VFV kiểm tra giới tính cầu thủ tại giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026

Công Thành Công Thành
Thứ tư, 11/03/2026 07:29 AM (GMT+7)
A A+

Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng ở các giải đấu quốc nội, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho bóng chuyền Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) vừa ban hành quy định mới liên quan đến việc xác định tư cách vận động viên nữ thông qua kiểm tra di truyền học tại các giải đấu trong hệ thống quốc gia. Động thái này được xem là bước đi nhằm tăng cường tính minh bạch và đảm bảo sự công bằng trong thi đấu.

Theo thông báo số 02/TB-LĐBCVN kí ngày 10/3/2026, từ năm 2026, VFV có thể tiến hành kiểm tra nhiễm sắc thể đối với các cầu thủ nữ nếu phát sinh nghi vấn hoặc có yêu cầu xác minh trong quá trình tổ chức giải. Quy định này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) và Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB).

Theo nội dung văn bản, trách nhiệm xác định tư cách VĐV ban đầu vẫn thuộc về các câu lạc bộ và đội bóng. Tuy nhiên, VFV có quyền can thiệp trực tiếp trong những trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo sự minh bạch và khách quan.

Quy trình xác minh được quy định chi tiết với 10 bước cụ thể. Trong đó, phương pháp xét nghiệm chính là kĩ thuật PCR gen SRY - một tiêu chuẩn trong di truyền học dùng để xác định sự hiện diện của nhiễm sắc thể Y. Việc xét nghiệm sẽ được thực hiện tại các cơ sở y tế được chỉ định, đồng thời đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân của VĐV.

VFV kiểm tra giới tính cầu thủ tại giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 805203
Quyết định của VFV nhằm đảm bảo sự công bằng tại giải đấu cấp cao nhất bóng chuyền chuyên nghiệp Việt Nam.

Trong trường hợp một đội bóng muốn yêu cầu kiểm tra cầu thủ của đối phương, trưởng đoàn phải nộp khoản tiền đặt cọc 10 triệu đồng. Khoản tiền này chỉ được hoàn lại nếu kết quả xét nghiệm cho thấy VĐV bị kiểm tra không phải là nữ về mặt di truyền. Điều khoản này nhằm hạn chế những khiếu nại thiếu căn cứ, đồng thời tránh ảnh hưởng không cần thiết đến các VĐV.

Trong thời gian chờ kết quả, cầu thủ vẫn được phép thi đấu bình thường để không ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu của đội bóng. Tuy nhiên, nếu kết quả xét nghiệm phát hiện nhiễm sắc thể Y, thông tin sẽ được gửi đến ban giám sát giải đấu và VFV để đưa ra quyết định cuối cùng về việc dừng thi đấu của VĐV đó. Ngược lại, nếu không có nhiễm sắc thể Y, cầu thủ sẽ tiếp tục thi đấu như bình thường.

Quy định mới của VFV được kì vọng sẽ góp phần chuẩn hóa công tác quản lí VĐV nữ, đồng thời tạo ra môi trường thi đấu công bằng và minh bạch hơn cho bóng chuyền Việt Nam trong bối cảnh hội nhập thể thao quốc tế ngày càng sâu rộng.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm