Người hâm mộ Thái Lan đặc biệt chú ý đến động tĩnh của bóng chuyền nữ Việt Nam sau trận chung kết SEA Games 33.
Chủ công tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - Trần Tú Linh bất ngờ được người hâm mộ Thái Lan quan tâm sau khi không cùng ĐTQG góp mặt ở các giải đấu quốc tế trong năm 2025.
Mới đây, trong hội nhóm StarVolleyball4 quy tụ đông đảo NHM bóng chuyền Thái Lan, một tài khoản đã đăng bài viết: "Cô gái Việt Nam này đâu rồi? Cô ấy chơi rất tốt. Cô ấy dính chấn thương à?"
Ở phần bình luận, một số tài khoản khác đã giải thích về trường hợp của Tú Linh, dành lời khen cho chủ công quê Hà Tĩnh nhưng cũng hoài nghi về khả năng trở lại ĐTQG của cô.
"Chấn thương và biến mất".
"Tú Linh thi đấu rất tốt, thông minh lại còn dễ thương nữa. Nhưng cô ấy đã dính chấn thương và không biết liệu có thể trở lại hay không".
"Tú Linh dính chấn thương đầu gối mất rồi".
Sau mùa giải 2024 với lịch trình dày đặc, Trần Tú Linh có dấu hiệu quá tải và dính chấn thương, không còn duy trì phong độ tốt nhất. Ngày 15/4 năm nay, Tú Linh được xác nhận lên bàn mổ và mới chỉ trở lại tập luyện trong vài ngày gần đây.
Trước chấn thương nặng, Trần Tú Linh là chủ công hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam, là lựa chọn quen thuộc của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho các giải đấu lớn. Điểm mạnh nổi bật nhất của tay đập quê Hà Tĩnh chính là khả năng phòng thủ và bắt bước một, bên cạnh lối chơi tấn công thông minh, khôn khéo.
Có Tú Linh trên sân, khả năng chuyền một của đội - vốn là điều HLV Tuấn Kiệt thường xuyên lo lắng - trở nên yên tâm hơn hẳn, giảm tải được công việc cho libero Nguyễn Khánh Đang hay chủ công Trần Thị Thanh Thúy.
Thiếu Tú Linh, HLV Tuấn Kiệt thử nghiệm nhiều lựa chọn khác nhau: Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương, Bùi Thị Ánh Thảo, thậm chí trong đợt tập trung trước SEA Games còn gọi lên chủ công Hoàng Hồng Hạnh - đồng đội của Linh ở HCĐG Lào Cai. Cuối cùng, lựa chọn tối ưu nhất của tuyển nữ Việt Nam là Vi Thị Như Quỳnh sát cánh với Thanh Thúy, trong đó "4T" được tin tưởng bắt bước một cho đội.




Công Thành


















