Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không còn để Thái Lan áp đảo trong những lần chạm trán gần đây.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những chia sẻ về khoảng cách giữa bóng chuyền nữ Việt Nam với Thái Lan ở thời điểm hiện tại.
Trong quá khứ, bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thua Thái Lan trong hơn 40 lần chạm mặt. Nếu chỉ tính riêng ở đấu trường SEA Games (trước kì Đại hội năm nay), Việt Nam gặp Thái Lan 11 lần ở trận tranh HCV và chưa bao giờ kéo được đối thủ vào set 5.
Bóng chuyền nữ nước nhà từng có khoảng thời gian chững lại, không tham dự giải quốc tế và biến mất trên bảng xếp hạng thế giới FIVB trước khi trở lại kể từ năm 2023, trong khi Thái Lan thường xuyên tham dự các sân chơi lớn: World Championship, VNL, v.v. , là "Chị cả" của khu vực Đông Nam Á và là đội tuyển top 3 của châu Á - chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc.
Tuy nhiên, trong các lần gặp gỡ năm 2025, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội luôn biết cách khiến Thái Lan phải chao đảo, thậm chí còn có chiến thắng lịch sử ở chung kết chặng 2 SEA V.League tháng 8 vừa qua.
"Người hâm mộ sẽ tự có câu trả lời về vấn đề này (khoảng cách giữa bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan). Trong năm 2025, chúng ta đấu Thái Lan 3 trận, cả 3 trận đều khép lại với tỉ số 3-2. NHM sẽ cảm nhận mình đã ngang bằng với Thái Lan hay chưa.", HLV Tuấn Kiệt chia sẻ sau trận chung kết SEA Games 33.
Trong 3 lần gặp gỡ với Thái Lan năm 2025, tuyển Việt Nam đạt thành tích thắng 1 - thua 2. Thầy trò HLV Tuấn Kiệt có thắng lợi không thể quên ở chặng 2 SEA V.League, trong khi nhận hai thất bại đáng tiếc ở chặng 1 SEA V.League và mới nhất là chung kết SEA Games 2025.
Đáng chú ý, trong cả hai trận thua trên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều phải chứng kiến những tình huống nhạy cảm và tranh cãi (pha cứu bóng chạm sàn của Pimpichaya Kokram) với điểm số đều thuộc về Thái Lan.




Công Thành

















