ĐỘC LẠ: HLV dẫn dắt 13 đội tuyển ở Olympic mùa Đông 2026

Công Thành Công Thành
Thứ ba, 17/02/2026 15:48 PM (GMT+7)
A A+

Vừa phải ăn mừng chiến thắng với VĐV quốc gia này, vừa phải biết cách an ủi thất bại của VĐV nước khác - một công việc chẳng dễ dàng gì.

Nếu từng theo dõi môn trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội mùa Đông, hẳn khán giả đã không ít lần bắt gặp hình ảnh Benoit Richaud - người đàn ông cao, mảnh khảnh với mái đầu hói quen thuộc - xuất hiện tại khu vực kĩ thuật, ngồi cạnh các VĐV khi chờ công bố điểm số. Điều đặc biệt là ông liên tục thay áo khoác của nhiều đội tuyển quốc gia khác nhau.

Tại Olympic mùa Đông 2026 ở Milano và Cortina (Ý), Richaud là biên đạo cho 16 nội dung thi đấu, gồm 12 VĐV đơn và 4 đôi đến từ 13 quốc gia. Không có quy định nào cấm HLV làm việc với nhiều đội tuyển, và Richaud tận dụng tối đa điều đó. Ông chuẩn bị khoảng 10 chiếc áo khoác khác nhau, sẵn sàng thay đổi chỉ trong vài phút tùy theo học trò vừa hoàn thành phần thi.

Có lúc ông khoác áo đội Mexico để cổ vũ Donovan Carrillo, ngay sau đó chuyển sang màu áo Nhật Bản của Kao Miura, rồi lại vội vã thay sang trang phục Georgia cho Nika Egadze trước khi xuất hiện cùng Maxim Naumov của Mỹ. "Tôi mang theo tất cả và thay đồ thật nhanh. Đôi khi khá điên cuồng khi phải thay liên tiếp.", Richaud chia sẻ.

ĐỘC LẠ: HLV dẫn dắt 13 đội tuyển ở Olympic mùa Đông 2026 795776
Benoit Richaud trong màu áo tuyển Olympic mùa Đông của Pháp.
ĐỘC LẠ: HLV dẫn dắt 13 đội tuyển ở Olympic mùa Đông 2026-795774
Richaud mặc áo đỏ khi theo dõi Nika Egadze (Georgia).

Với HLV người Pháp, việc mặc áo của từng quốc gia không chỉ là hình thức mà còn thể hiện sự tôn trọng văn hóa và bản sắc của mỗi VĐV. "Olympic là khoảnh khắc đặc biệt. Tôi muốn quảng bá sự khác biệt đó khi xuất hiện trên màn hình.", ông nói.

Ít ai biết rằng hành trình của Richaud không hề trải hoa hồng. Cựu VĐV người Pháp, từng thi đấu nhưng không đạt thành tích nổi bật, bắt đầu sự nghiệp huấn luyện năm 2013 với vỏn vẹn một buổi dạy 25 phút mỗi tuần. Học trò đầu tiên của ông thậm chí là một cụ bà 70 tuổi. Từng bước gây dựng danh tiếng, Richaud dần hợp tác với các tài năng trẻ như Deniss Vasiļjevs và trở thành một trong những biên đạo được săn đón nhất thế giới.

Ông nổi tiếng với phong cách sáng tạo táo bạo, không ngại thử nghiệm. "Tôi không sợ. Nếu có ý tưởng điên rồ, chúng tôi sẽ làm.", Richaud khẳng định.

Tại Olympic năm nay, ông tiếp tục đồng hành cùng 5 VĐV ở chung kết đơn nam, trong đó có Naumov - người vừa vượt qua bi kịch gia đình để theo đuổi giấc mơ Thế vận hội. Sau mỗi phần thi, Richaud lại xuất hiện ở khu vực ban huấn luyện, rồi tất bật chạy vào hậu trường.

Bởi với ông, vẫn còn một chiếc áo khoác khác đang chờ được khoác lên.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm