Đặng Thị Hồng đập cắm sàn không ai chịu nổi, ghi 54 điểm ở giải trẻ quốc gia

Công Thành Công Thành
Thứ năm, 05/02/2026 13:00 PM (GMT+7)
A A+

Ngôi sao trẻ sáng giá của bóng chuyền nữ Việt Nam một thời từng có màn trình diễn không thể ấn tượng hơn ở sân chơi quốc nội.

Ngày 21/7/2025, lượt trận cuối vòng bảng nội dung nữ tại Giải bóng chuyền U23 quốc gia 2025 tổ chức ở Thái Nguyên đã khép lại với nhiều diễn biến kịch tính. Tâm điểm của ngày thi đấu là màn trình diễn bùng nổ của chủ công trẻ Đặng Thị Hồng trong cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Thái Nguyên và Thông tin - BĐ19, nơi tay đập sinh năm 2006 để lại dấu ấn đậm nét bằng khả năng ghi điểm ấn tượng.

Theo thống kê, Đặng Thị Hồng ghi tới 54 điểm - con số đặc biệt nổi bật ở cấp độ U23 với hiệu suất tấn công gần 60%, kèm theo 1 điểm trực tiếp từ pha phát bóng. Trước đối thủ được đánh giá cao như Thông tin - BĐ19, Thái Nguyên lựa chọn chiến thuật rõ ràng: tập trung tối đa bóng cho cây ghi điểm số 1 của mình, kì vọng tạo nên bất ngờ trước đội bóng áo lính giàu kinh nghiệm.

Trên sân, Đặng Hồng không chỉ duy trì phong độ tấn công ổn định với khả năng bật đà rất cao cùng những cú đập cắm sàn, mà còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở khâu phòng ngự. Dù vậy, trước một tập thể đồng đều và bản lĩnh, nỗ lực cá nhân của chủ công trẻ chưa đủ giúp Thái Nguyên xoay chuyển cục diện. Đội chủ nhà chấp nhận thất bại 1-3 với các tỉ số 23-25, 23-25, 29-27 và 19-25.

nh tt247 (1)
Đặng Thị Hồng từng được coi là tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: Góc Bóng Chuyền

Kết quả này không ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp của Thái Nguyên tại bảng B giải U23 quốc gia năm ngoái. Đặng Thị Hồng và các đồng đội sau đó giành tấm HCĐ chung cuộc cùng với VietinBank. Thông tin - BĐ19 lên ngôi vô địch sau chiến thắng trước HCĐG Lào Cai

Đặng Thị Hồng sinh năm 2005 tại Pác Nặm, Bắc Kạn cũ (nay là Xã Bằng Thành, Thái Nguyên). Không sở hữu chiều cao vượt trội, bù lại Đặng Hồng có sức bật, lực đập mạnh và lối tấn công giàu đột biến, được đánh giá có nhiều nét tương đồng với đàn chị Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Không chỉ tỏa sáng rực rỡ ở các giải trẻ trong nước, Đặng Thị Hồng còn biết cách khẳng định mình ở sân chơi châu lục và thế giới. Năm 2024, Đặng Hồng tỏa sáng rực rỡ giúp U20 Việt Nam xếp hạng 5 chung cuộc giải vô địch châu Á tổ chức tại Giang Môn, Trung Quốc, qua đó giành tấm vé lịch sử dự giải U21 vô địch thế giới ở Surabaya, Indonesia tháng 8/2025.

Đặng Thị Hồng đập cắm sàn không ai chịu nổi, ghi 54 điểm ở giải trẻ quốc gia 790260
Án phạt nặng buộc Đặng Thị Hồng (số 19) phải giải nghệ. Ảnh: AVC

Tại giải đấu này, Đặng Thị Hồng chơi cực kì thăng hoa, ghi tới 83 điểm sau 4 trận và góp công lớn giúp U21 Việt Nam sớm giành vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, biến cố lớn đã ập đến với bóng chuyền trẻ Việt Nam khi chúng ta bất ngờ phải nhận án phạt từ FIVB (Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới), bị xóa kết quả 4 trận đấu đầu tiên với U21 Indonesia, U21 Serbia, U21 Canada và U21 Argentina, từ đó tụt xuống vị trí cuối bảng A và phải chơi trận phân hạng 17-24. Bản thân chủ công quê Bắc Kạn cũ cũng bị loại khỏi giải đấu này.

Tài năng trẻ sinh năm 2005 sau đó nhận thêm án phạt của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, không được phép tham dự các giải đấu do VFV tổ chức và phải nói lời chia tay với bóng chuyền chuyên nghiệp.

Sau giải nghệ, Đặng Thị Hồng được tạo điều kiện học đại học, chuyển sang làm công tác huấn luyện. Ngoài ra, cô còn tích cực bán hàng trực tuyến với các sản phẩm thể thao để có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm