Bóng chuyền Việt Nam đón tân chủ tịch, BLV Quang Huy là 'phó tướng'

Công Thành Công Thành
Thứ ba, 28/04/2026 15:23 PM (GMT+7)
A A+

Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kì VIII gồm 15 thành viên, trong đó Ban Thường vụ có 7 người.

Sáng 28/4 tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) nhiệm kì VIII (2026-2031) đã chính thức diễn ra, đánh dấu bước chuyển quan trọng của bóng chuyền nước nhà trong giai đoạn phát triển mới. Sự kiện nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kì VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu chiến lược phù hợp với định hướng chung của Đảng và Nhà nước về phát triển thể thao thành tích cao gắn với phong trào quần chúng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại Đại hội là việc Liên đoàn công bố sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn, tiêu biểu là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đơn vị thành viên. Theo đó, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Cà Mau sẽ tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia cũng như Giải vô địch quốc gia, trong khi Tổng Công ty Khí Việt Nam đảm nhận vai trò hỗ trợ đội tuyển nam. Sự chung tay của các doanh nghiệp được kì vọng sẽ tạo thêm nguồn lực tài chính, góp phần thúc đẩy quá trình xã hội hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của bóng chuyền Việt Nam.

Bóng chuyền Việt Nam đón tân chủ tịch, BLV Quang Huy là 'phó tướng'
Ông Dương Mạnh Tiến - Tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kì VIII gồm 15 thành viên, trong đó Ban Thường vụ có 7 người. Ông Dương Mạnh Tiến được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn. Các Phó Chủ tịch gồm bà Trần Thùy Chi, ông Vũ Quang Huy, ông Lê Trí Trường và ông Phạm Ngọc Sơn. Đáng chú ý, ông Lê Trí Trường tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí.

Bóng chuyền Việt Nam đón tân chủ tịch, BLV Quang Huy là 'phó tướng'
Ông Vũ Quang Huy (BLV Quang Huy) là Phó Chủ tịch VFV nhiệm kì mới. Ảnh: FBNV

Bước sang nhiệm kì mới, VFV đặt mục tiêu nâng cao vị thế trên đấu trường khu vực và châu lục, hướng tới những thành tích ổn định tại các giải đấu lớn như SEA Games, giải châu Á và ASIAD. Song song đó, việc phát triển phong trào bóng chuyền rộng khắp trong cộng đồng, đặc biệt ở lứa tuổi trẻ, cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm