Có ít nhất 3 ngôi sao trong đội hình A sẽ không cùng tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản tranh tài ở kì Á vận hội ngay trên sân nhà.
Nội dung chính
| STT | VĐV | Vị trí |
| 1 | Yoshino Sato | Chủ công |
| 2 | Ayane Kitamado | |
| 3 | Ai Hirota | |
| 4 | Hinata Shibahara | |
| 5 | Yukiko Wada | Đối chuyền |
| 6 | Miku Akimoto | |
| 7 | Nichika Yamada | Phụ công |
| 8 | Maki Yamaguchi | |
| 9 | Mina Inoue | |
| 10 | Nanami Seki | Chuyền hai |
| 11 | Hitomi Shiode | |
| 12 | Mana Nishizaki | Libero |
Mới đây, tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản đã chốt danh sách 12 vận động viên tham dự ASIAD 20 tổ chức ngay trên sân nhà Nagoya từ ngày 16/9 đến 3/10. Đáng chú ý, đây chưa phải đội hình mạnh nhất của đội tuyển xứ sở phù tang khi họ thiếu vắng khá nhiều cái tên đáng chú ý như Haruyo Shimamuro, Airi Miyabe, Manami Kojima, Ayaka Araki và đặc biệt là đội trưởng Mayu Ishikawa - chủ công không có chiều cao "khủng" nhưng luôn biết cách khiến tất cả phải ngước nhìn nhờ sức bật và lối đánh rất thông minh của mình.
Việc Nhật Bản không mang tới ASIAD đội hình mạnh nhất chẳng phải là điều bất ngờ, thậm chí nhân sự mà đội chủ nhà mang tới Nagoya năm nay vượt trội hơn hẳn trên tương quan với kì Đại hội cách đây 3 năm tại Trung Quốc. Vẫn còn đó sự góp mặt của những ngôi sao như Yoshino Sato, Nanami Seki và Yukiko Wada, so với việc họ thường mang đội hình B với những cái tên ít tên tuổi ở các kì Á vận hội trước đó.
Chưa rõ Trung Quốc có dùng những cầu thủ tốt nhất của mình ở Asian Games năm nay hay không, song với lực lượng này, Nhật Bản vẫn sẽ là ứng viên số 1 cho tấm HCV. Sato và các đồng đội sẽ nằm ở bảng A với 2 đối thủ Indonesia và Nepal, ngôi đầu bảng chắc chắn đã nằm trong tầm tay.
Tại ASIAD 19 năm 2023, Nhật Bản giành tấm HCB sau khi để thua chủ nhà Trung Quốc với lực lượng mạnh nhất trong trận chung kết. Thái Lan giành HCĐ, còn tuyển Việt Nam làm nên lịch sử với hạng 4 chung cuộc.
Công Thành















