Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gọi 18 VĐV cho đợt tập trung đầu tiên trong năm nay.
| STT | VĐV | CLB | Vị trí |
| 1 | Nguyễn Ngọc Thuân | Biên Phòng | Chủ công |
| 2 | Trần Minh Đức | Biên Phòng | |
| 3 | Trần Anh Tú | LPB Ninh Bình | |
| 4 | Tăng Ngọc Hiếu | Sanest Khánh Hòa | |
| 5 | Phạm Quốc Dư | Công an TPHCM | Đối chuyền |
| 6 | Nguyễn Văn Quốc Duy | ||
| 7 | Lý Văn Chường | Hà Nội | |
| 8 | Trần Duy Tuyến | Biên Phòng | Phụ công |
| 9 | Trương Thế Khải | ||
| 10 | Phạm Thanh Tùng | Thể Công | |
| 11 | Bùi Xuân Tiến | Công an TPHCM | |
| 12 | Đào Xuân Việt | Hà Nội | |
| 13 | Đinh Văn Duy | Biên Phòng | Chuyền hai |
| 14 | Trần Hoài Phương | Công an TPHCM | |
| 15 | Phan Công Đức | Thể Công | |
| 16 | Trịnh Duy Phúc | LPB Ninh Bình | Libero |
| 17 | Cao Đức Hoàng | Thể Công | |
| 18 | Trần Thanh Nhân | Công an TPHCM |
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã chốt danh sách tập huấn đợt đầu tiên trong năm 2026. Khác với đội nữ, đội nam gọi tới 18 VĐV, trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới.
Lý Văn Chường sau màn thể hiện ấn tượng trong màu áo Hà Nội đã được trao cơ hội trên tuyển quốc gia. Một số làn gió mới của đội có thể kể tới sao trẻ Tăng Ngọc Hiếu; phụ công Bùi Xuân Tiến, Đào Xuân Việt, chuyền hai Trần Hoài Phương và libero Trần Thanh Nhân. "Tổng tài" Trần Minh Đức cũng trở lại ĐTQG sau 2 năm vắng bóng.
Bộ khung của đội tuyển vẫn xoay quanh những cái tên quen thuộc như Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy và Phạm Quốc Dư.
Một số những cái tên đáng chú ý vắng mặt ở đợt tập trung lần này là Phạm Văn Hiệp, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa hay Huỳnh Trung Trực. Tay đập Lê Trung Thành (Thể Công) có phong độ cao nhưng cũng chưa được trao cơ hội.
Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tham dự hai giải đấu trong năm 2026: chặng 1-2 SEA V.League và ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).
Công Thành


















