Như thường lệ, đây vẫn là mặt hàng hot nhất ở các kì Thế vận hội.
Việc phát bao cao su miễn phí tại Làng vận động viên Olympic vốn là thông lệ nhiều thập kỉ qua. Tuy vậy, tại Thế vận hội mùa Đông Milano-Cortina, câu chuyện này bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi nguồn cung được cho là đã cạn kiệt chỉ sau 3 ngày đầu tiên.
Theo nhật báo La Stampa (Ý), số bao cao su miễn phí phát tại Làng Olympic ở Cortina nhanh chóng hết sạch trước khi tuần thi đấu đầu tiên khép lại. "Nguồn cung đã hết chỉ trong 3 ngày. Họ hứa sẽ bổ sung thêm, nhưng chưa rõ khi nào.", một VĐV giấu tên chia sẻ.
Sự việc càng gây bàn tán khi đặt cạnh con số tại Thế vận hội mùa Hè Paris 2024. Tại Paris, ban tổ chức đã phân phát khoảng 300,000 bao cao su cho hơn 10,500 vận động viên - thông tin được Giám đốc Làng vận động viên Laurent Michaud xác nhận. Trong khi đó, theo La Stampa, kì Thế vận hội mùa đông lần này chỉ cung cấp chưa đến 10,000 chiếc cho 2,871 vận động viên.
Tranh luận càng sôi nổi khi Thống đốc vùng Lombardy - Attilio Fontana công khai đề cập vấn đề trên mạng xã hội. Ông khẳng định việc phát bao cao su là quy trình tiêu chuẩn của Olympic, có từ năm 1988 tại Seoul nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục. "Sức khỏe là trên hết. Phòng ngừa và ý thức chung không nên là điều gây xấu hổ.", ông nhấn mạnh.
Làng Olympic tại Cortina d'Ampezzo được xây dựng ở Fiames, giữa dãy Dolomites, với sức chứa khoảng 1,400 người, kết nối thuận tiện tới các địa điểm thi đấu như sân bi đá trên băng hay trung tâm trượt tuyết Alpine Tofane. Tuy nhiên, đời sống bên trong có nhiều quy định nghiêm ngặt. Ở Milan, việc thăm phòng VĐV khác quốc gia bị hạn chế; các "phòng thư giãn" với ánh sáng dịu và nhạc nhẹ trở thành không gian được ưa chuộng.
Công Thành


















