Thị trường chuyển nhượng bóng chuyền Việt Nam năm 2026 vẫn đang rất sôi động với những bản hợp đồng bom tấn.
Có ít nhất 5 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đã hoặc sẽ khoác áo CLB mới ở kì chuyển nhượng đầu năm 2026 đang diễn ra rất sôi động này.
Năm 2025 khép lại, chứng kiến nhiều cầu thủ đáo hạn hợp đồng với các câu lạc bộ chủ quản. Những tên tuổi hàng đầu bóng chuyền nữ nước nhà không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm bến đỗ mới, để lại không ít bất ngờ cho người hâm mộ.
Tân binh giải bóng chuyền VĐQG 2026 - Hà Nội Tasco Auto với sự đầu tư mạnh tay từ nhà tài trợ mới đã đưa về những gương mặt chất lượng, đó là phụ công Lê Thanh Thúy - người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, Vi Thị Như Quỳnh - một trong những cây ghi điểm xuất sắc nhất hiện tại và Nguyễn Khánh Đang - lựa chọn số 1 của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho vị trí libero ở ĐTQG.
Với trường hợp của Như Quỳnh - người đang xuất ngoại trong màu áo Medan Falcons (Indonesia), chủ công quê Nghệ An vẫn sẽ kịp dự giai đoạn 1 giải VĐQG diễn ra tại Đông Anh, Hà Nội vào tháng 4 tới cùng đội bóng tân binh.
Tương tự Khánh Đang, một ngôi sao khác phải nói lời chia tay CLB mà mình gắn bó từ đầu sự nghiệp là Nguyễn Thị Uyên. Chủ công sinh năm 1999 rời Geleximco Hưng Yên để chuyển đến LPB Ninh Bình - bến đỗ không hề xa lạ khi cô từng có thời gian được đội bóng cố đô mượn về để nâng tầm chất lượng hàng công.
Với Lưu Thị Huệ - phụ công vừa được gọi trở lại ĐTQG tham dự SEA Games 33, cô chắc chắn sẽ rời LPB Ninh Bình, song vẫn chưa rõ tay đập quê Hà Nam (cũ) sẽ thi đấu cho đội bóng nào ở mùa giải tới.
Ngoài ra, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Kim Liên cũng chia tay nhà đương kim á quân giải VĐQG để đầu quân cho XMLS Thanh Hóa.
Hai CLB duy nhất tại giải VĐQG khẳng định sẽ không chiêu mộ nội binh nào đầu mùa này là VTV Bình Điền Long An và Thông tin - Đông Bắc. Đây đều là những đội bóng sở hữu lò đào tạo trẻ chất lượng, khuynh đảo các giải trẻ Việt Nam trong những năm gần đây.
Công Thành


















