London có tổng cộng 17 CLB chuyên nghiệp nhưng không đội nào đưa thủ đô nước Anh vào tên đội bóng.
Hầu hết thành phố thủ đô trên thế giới đều có một đội bóng đá là niềm tự hào, có thể kể đến Real Madrid, Atletico Madrid (thủ đô Tây Ban Nha), Paris Saint-Germain (thủ đô Pháp), Hertha Berlin (thủ đô Đức), Hà Nội FC (thủ đô Việt Nam),... Tuy nhiên, thủ đô của Anh, London lại không có bất kỳ đội bóng nào có yếu tố "London" ở tên. CĐV chỉ được thấy London FC trong các tựa game bóng đá không có bản quyền.
Lý do bởi London là một trong những thủ đô đông dân nhất ở châu Âu, chỉ xếp sau Moscow (Nga) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Do thành phố này quá rộng lớn và đông đúc nên mỗi CLB sẽ chỉ đại diện được cho một quận hoặc khu vực địa phương, chứ không thể đại diện cho cả thành phố.
Hiện tại, Premier League 2023/24 đang có đến 7 CLB London góp mặt, lần lượt là Arsenal, Tottenham, West Ham, Chelsea, Fulham, Crystal Palace, Brentford. Trong đó, Arsenal, Tottenham ở phía Bắc London, Brentford, Chelsea và Fulham ở Tây London, West Ham ở Đông London và Crystal Palace ở phía Nam London. Tính rộng hơn, London có tổng cộng 17 CLB chuyên nghiệp đang thi đấu ở các giải tại xứ sở sương mù.
Từ khi bóng đá lần đầu tiên phổ biến vào đầu thế kỷ 20, London đã là một trong số ít thành phố tổ chức các trân đấu tại trường tư thục. Các đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên của thành phố này được thành lập ở khu vực phía Bắc.
Trong khi Crystal Palace tự nhận là CLB lâu đời nhất London (thành lập vào năm 1905), một số tài liệu lại chỉ ra Fulham mới là đội lâu đời nhất tại thủ đô nước anh. CLB này ra đời lần đầu tiên vào năm 1879 với tên gọi Fulham Church St Andrews Sunday School FC.
Trước đó, một CLB đã rất gần với việc đưa London vào tên CLB, đó là Chelsea. Cách đây 118 năm, người sáng lập của "The Blues", Gus Mears đã cân nhắc đặt tên CLB là Blues London FC nhưng ý tưởng này sau đó đã bị hủy bỏ mà không rõ lý do. Trong khi đó, một số CLB có chữ London được viết trên logo, đó là West Ham.
BLV Bá Ngọc


















