Việc Ruben Amorim bị sa thải không chỉ khiến MU rơi vào xáo trộn mà còn mở ra kịch bản khó tin, khi Michael Carrick được cho là muốn trao thêm một cơ hội cho Andre Onana tại Old Trafford.
Quyết định chấm dứt hợp đồng với Ruben Amorim của tập đoàn INEOS đã tạo ra một khoảng trống lớn trên băng ghế huấn luyện của Manchester United. Trong bối cảnh đội bóng bước vào giai đoạn chuyển giao, những vấn đề tưởng như đã khép lại cũng bất ngờ được đưa ra bàn thảo trở lại, trong đó có tương lai của Andre Onana.
Theo các nguồn tin nội bộ, Michael Carrick - người từng gắn bó nhiều năm với MU và được xem là phương án tạm quyền hoặc có tiếng nói nhất định trong giai đoạn quá độ, đã đề xuất xem xét lại trường hợp của Onana. Với Carrick, sự ra đi của Amorim đồng nghĩa những “án phạt” cũ không còn giá trị tuyệt đối, và đội bóng cần đánh giá mọi lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế thay vì mâu thuẫn cá nhân trong quá khứ.
Trước đó, Onana gần như bị gạch tên hoàn toàn dưới thời Amorim. Thủ môn người Cameroon bị chỉ trích nặng nề vì chấn thương phát sinh từ hoạt động ngoài chuyên môn, thái độ bị đánh giá là thiếu kỷ luật và những màn trình diễn kém thuyết phục ở giai đoạn quyết định của mùa giải.
Đỉnh điểm là việc anh bị đẩy xuống lựa chọn thứ ba, sau sự xuất hiện của thủ môn trẻ Senne Lammens, trước khi phải sang Trabzonspor theo dạng cho mượn để cứu vãn sự nghiệp.
Tuy nhiên, quãng thời gian tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng không giúp Onana lấy lại hình ảnh. Phong độ thiếu ổn định, số bàn thua cao và ít trận giữ sạch lưới khiến anh bị gắn mác “ngôi sao hết thời” trong mắt một bộ phận người hâm mộ MU.
Dù vậy, Carrick được cho là nhìn vấn đề theo hướng thực dụng hơn. Ông cho rằng Onana vẫn sở hữu kỹ năng chơi chân và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, những yếu tố có thể hữu ích nếu MU chuyển sang một triết lý khác.
Theo tiết lộ từ i Paper, Carrick tin rằng một thủ môn từng quen với áp lực lớn như Onana vẫn có thể đóng vai trò phương án xoay tua hoặc cạnh tranh, nhất là khi MU đang thiếu chiều sâu ở vị trí trấn giữ khung thành. Quan điểm này không nhằm biến Onana trở lại thành số một ngay lập tức, mà là tận dụng nguồn lực sẵn có trong bối cảnh đội bóng cần ổn định nhanh.
Dĩ nhiên, đề xuất của Carrick cũng vấp phải nhiều tranh cãi. Ban lãnh đạo MU hiểu rằng việc gọi lại một cầu thủ từng gây thất vọng tiềm ẩn rủi ro về hình ảnh và niềm tin từ người hâm mộ. Nhưng trong giai đoạn chuyển giao, mọi phương án đều được cân nhắc, đặc biệt khi đội bóng chưa xác định rõ huấn luyện viên chính thức và định hướng dài hạn.
Nếu kịch bản này xảy ra, sự trở lại của Andre Onana sẽ không mang màu sắc cứu rỗi, mà là phép thử cuối cùng cho cả cầu thủ lẫn MU. Trong một tập thể đang tìm lại trật tự sau biến động lớn, quyết định lắng nghe đề xuất của Michael Carrick có thể trở thành chi tiết nhỏ nhưng phản ánh rõ cách MU lựa chọn con đường tái thiết phía trước.
Ngọc Thanh


















