Trận đấu giữa Saudi Arabia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á trở thành tâm điểm tranh cãi khi tổ trọng tài VAR nhiều lần can thiệp gây tranh luận dữ dội, trong đó có 3 quả phạt đền và một tấm thẻ đỏ.
Ngay từ trước khi bóng lăn, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã bày tỏ lo ngại khi AFC chỉ định trọng tài người Kuwait điều khiển trận đấu, bất chấp đề nghị thay đổi bị từ chối. Điều này khiến các quyết định của tổ trọng tài VAR bị người hâm mộ Indonesia “soi” rất kỹ suốt cả trận.
Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện ở phút thứ 6 khi trung vệ Al Tambakti của Saudi Arabia để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Indonesia hưởng penalty và Kevin Diks dễ dàng mở tỷ số 1-0. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài lâu.
Chỉ 6 phút sau, Saudi Arabia tận dụng pha phá bóng lỗi của hậu vệ Indonesia để tổ chức phối hợp nhanh. Saleh Abu Al Shamat tung cú sút trái chân tinh tế, san bằng cách biệt 1-1. VAR vào cuộc nhưng bàn thắng vẫn được công nhận, dù góc quay chậm cho thấy có cầu thủ Saudi Arabia dường như đứng dưới hàng thủ Indonesia trong tình huống trước đó.
Phút 32, VAR lại trở thành tâm điểm. Yakob Sayuri của Indonesia kéo áo Al Buraikan trong vòng cấm, và trọng tài sau khi xem lại video đã cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Al Buraikan tự mình thực hiện, đưa Saudi Arabia dẫn 2-1. Sang hiệp hai, tiền đạo này tiếp tục lập công với cú dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 62, trong tình huống mà cầu thủ Indonesia cho rằng Al Shamat đã phạm lỗi với đội trưởng của họ trước đó.
Dù bị dẫn sâu, Indonesia vẫn không bỏ cuộc. Phút 87, hậu vệ Boushal của Saudi Arabia để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài lại một lần nữa chỉ tay vào chấm 11m. Kevin Diks hoàn tất cú đúp, rút ngắn tỷ số còn 2-3. Cuối trận, trọng tài tiếp tục gây chú ý khi rút hai thẻ vàng liên tiếp với Mohammed Kanno của Saudi Arabia vì câu giờ và phản ứng quá mức. Ngay sau đó, một trợ lý HLV đội chủ nhà cũng bị truất quyền chỉ đạo.
Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 nghiêng về Saudi Arabia, nhưng những tranh cãi về công tác trọng tài và VAR vẫn chưa dừng lại. Nhiều CĐV Indonesia cho rằng họ đã bị xử ép trong các tình huống then chốt, đặc biệt là hai bàn thua đầu tiên. Với thất bại này, đoàn quân của HLV Patrick Kluivert gần như không còn hy vọng giành vé đi thẳng World Cup 2026 và sẽ phải trông chờ vào kết quả trước Iraq để nuôi cơ hội tham dự vòng play-off.



Ngọc Thanh
















