Vắng Haaland, Na Uy hủy diệt Thuỵ Điển trong trận cầu 4 bàn

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ ba, 02/06/2026 06:25 AM (GMT+7)
A A+

Dù không có sự phục vụ của siêu sao Erling Haaland, đội tuyển Na Uy vẫn dễ dàng đè bẹp kình địch Thụy Điển với tỷ số 3-1, khẳng định vị thế đáng gờm trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Na Uy đã có màn chạy đà đầy ấn tượng khi đánh bại đối thủ láng giềng Thụy Điển với tỷ số 3-1 trên sân Ullevaal. Dù chỉ là một trận giao hữu, chiến thắng này vẫn mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần đối với thầy trò HLV Stale Solbakken.

Điều đáng chú ý là Na Uy giành chiến thắng mà không cần tới sự phục vụ của hai ngôi sao lớn nhất đội hình là Erling Haaland và Martin Odegaard. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của đội bóng Bắc Âu vẫn được duy trì một cách đáng kinh ngạc.

Ngay từ phút thứ 9, Jorgen Strand Larsen đã mở tỷ số bằng pha đánh đầu chính xác sau đường kiến tạo của Julian Ryerson. Chỉ 9 phút sau, Antonio Nusa tiếp tục khiến các khán đài bùng nổ với pha dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.

Đội tuyển Na Uy đã có màn chạy đà không thể ấn tượng hơn cho World Cup 2026

Trước khi hiệp một khép lại, Larsen hoàn tất cú đúp ở phút 37, một lần nữa tận dụng thành công đường chuyền của Ryerson để đưa Na Uy vươn lên dẫn trước 3-0.

Bước sang hiệp hai, Na Uy vẫn duy trì thế trận áp đảo. Đội chủ nhà thậm chí còn đưa được bóng vào lưới thêm một lần nữa nhưng bàn thắng của David Moller Wolfe không được công nhận vì lỗi việt vị. Trong khi đó, Thụy Điển chỉ có thể tìm được bàn danh dự ở phút 76 nhờ công của Alexander Isak.

Thống kê cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của Na Uy. Đội chủ nhà tung ra tới 22 cú sút, trong đó có 7 lần đưa bóng trúng đích. Ngược lại, Thụy Điển chỉ thực hiện 9 pha dứt điểm trong suốt 90 phút.

3
Thầy trò HLV Solbakken sẽ còn một trận giao hữu cuối cùng gặp Morocco trước khi chính thức lên đường sang Bắc Mỹ dự giải

Chiến thắng này càng củng cố niềm tin rằng Na Uy đang sở hữu một tập thể chất lượng chứ không đơn thuần phụ thuộc vào Erling Haaland. Trong hành trình vòng loại World Cup 2026, đội bóng của HLV Stale Solbakken đã toàn thắng cả 8 trận, đứng đầu bảng I và bỏ xa tuyển Ý tới 6 điểm.

Đặc biệt, trận thắng 4-1 trước chính tuyển Ý ở lượt đấu cuối đã giúp Na Uy giành vé trực tiếp đến Bắc Mỹ theo cách đầy thuyết phục. Dù Haaland đóng góp tới 16 bàn thắng trong chiến dịch vòng loại, màn trình diễn trước Thụy Điển cho thấy đội bóng này vẫn có rất nhiều phương án tấn công khác.

Sau 28 năm chờ đợi để trở lại sân khấu World Cup, Na Uy đang mang tới cảm giác của một “ngựa ô” thực thụ. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, đội bóng Bắc Âu hoàn toàn có thể trở thành một trong những cái tên gây bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2026.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm