Thay vì tái hiện trận derby Đông Nam Á rực lửa với ĐT Việt Nam, Thái Lan quyết định mời Oman, Bahrain và Tajikistan dự King’s Cup 2026 nhằm giải cơn khát danh hiệu.
Nội dung chính
Việt Nam không góp mặt tại King's Cup 2026
King’s Cup 2026- giải đấu giao hữu lâu đời thứ hai châu Á do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ sẽ diễn ra trong lịch FIFA Days từ ngày 9 đến 17/11/2026. Năm nay, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức chốt danh sách 3 khách mời gồm Oman (hạng 79 thế giới), Bahrain (hạng 92) và Tajikistan (hạng 101). Bốn địa phương đang chạy đua giành quyền đăng cai giải đấu gồm Sisaket, Khon Kaen, Ayutthaya và Rayong.
Sự vắng mặt của ĐT Việt Nam gây nhiều chú ý khi nhìn lại quá khứ. Tại King’s Cup 2019, FAT từng chủ động mời Việt Nam sang Buriram tranh tài nhằm khẳng định lại vị thế số một khu vực. Trận derby năm đó diễn ra vô cùng nảy lửa và kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về "Những chiến binh sao vàng" nhờ bàn thắng muộn của Anh Đức.
Tuy nhiên sau 7 năm, kịch bản đã hoàn toàn thay đổi. Việc FAT không tiếp tục mời ĐT Việt Nam cho thấy quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn khu vực để cọ xát với các đại diện Tây Á và Trung Á có trình độ vượt trội.
Áp lực giải cơn khát danh hiệu và cái nhãn "vua về nhì"
Quyết định lựa chọn đối thủ ngoài Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh bóng đá Thái Lan đang trải qua giai đoạn khủng hoảng danh hiệu nghiêm trọng. "Voi chiến" dần bị gán biệt danh "vua về nhì" mới của khu vực khi liên tiếp gục ngã ở các trận chung kết then chốt.
Ở cấp độ ĐTQG, Thái Lan vừa trải qua chuỗi thất bại ê chề khi để mất chức vô địch AFF Cup vào tay Việt Nam, rồi tiếp tục thua Indonesia 2-4 trên chấm luân lưu tại chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Ở cấp độ trẻ, U23 Thái Lan cũng ngậm ngùi nhận huy chương bạc tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp (2021, 2023, 2025) trước Việt Nam và Indonesia.
Sức ép đè nặng lên vai các tuyển thủ Thái Lan tại King’s Cup 2026 là vô cùng lớn. Đội phó Sarach Yooyen thừa nhận đây là giải đấu bắt buộc phải thắng để giải tỏa tâm lý cho toàn đội trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Chức vô địch Cúp Nhà vua không chỉ giúp giải cơn khát danh hiệu mà còn là bước đệm quan trọng để Thái Lan lấy lại uy thế trước khi bước vào các chiến dịch lớn tiếp theo.














