Thất bại của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027 đang khiến truyền thông Đông Nam Á chú ý đặc biệt đến hồ sơ của HLV Nhật Bản - Yutaka Ikeuchi.
U20 Việt Nam vừa trải qua chiến dịch vòng loại U20 châu Á 2027 đáng quên khi toàn thua cả ba trận, đứng cuối bảng và không thể giành vé dự vòng chung kết. Thành tích này nhanh chóng trở thành chủ đề được truyền thông và người hâm mộ Đông Nam Á bàn luận.
Chuyên trang ASEAN Football, có trụ sở tại Malaysia, cho rằng kết quả của U20 Việt Nam là một thất bại khó chấp nhận. Trang này nhấn mạnh đội bóng từng được kỳ vọng khi thế hệ cầu thủ hiện tại có màn trình diễn ấn tượng ở cấp U17, trong đó từng cầm hòa Nhật Bản và Australia tại vòng chung kết U17 châu Á 2025.
ASEAN Football cũng cho rằng phần lớn sự chỉ trích sau thất bại sẽ hướng về HLV trưởng Yutaka Ikeuchi. Đáng chú ý, chuyên trang này đề cập việc nhà cầm quân 65 tuổi từng có khoảng 16 năm không dẫn dắt một đội bóng ở các giải đấu chính thức trước khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
"Đây là thất bại khó chấp nhận với bóng đá Việt Nam. Phần lớn sự chỉ trích chắc chắn sẽ hướng về HLV trưởng Yutaka Ikeuchi. Ông được JFA giới thiệu cho Việt Nam nhưng từng có khoảng 16 năm không dẫn dắt đội bóng nào ở các giải đấu chính thức trước khi nhận công việc này", trang ASEAN Football viết.
Thông tin trên khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á bất ngờ, bởi hồ sơ của Ikeuchi thực tế có một khoảng thời gian dài tập trung vào công tác quản lý và đào tạo bóng đá trẻ thay vì dẫn dắt các đội tuyển hoặc CLB chuyên nghiệp.
Theo hồ sơ của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), Ikeuchi từng là tuyển thủ Nhật Bản giai đoạn 1981-1985. Sau khi giải nghệ năm 1993, ông chuyển sang huấn luyện và làm việc trong hệ thống đào tạo trẻ của Nagoya Grampus.
Từ năm 2007 đến 2009, Ikeuchi lần lượt dẫn dắt U15, U16 và U17 Nhật Bản. Đặc biệt, U17 Nhật Bản do ông dẫn dắt từng tham dự FIFA U17 World Cup 2009 tại Nigeria, nơi xuất hiện nhiều cầu thủ sau này trở thành tuyển thủ nổi tiếng.
Sau đó, Ikeuchi chuyển mạnh sang công tác phát triển bóng đá trẻ tại JFA. Ông từng giữ vai trò giảng viên, phó giám đốc phát triển trẻ và giám đốc phát triển bóng đá trẻ của JFA. Trong giai đoạn 2021-2024, ông vẫn tham gia huấn luyện U15 tại JFA Academy Fukushima EAST và năm 2024 làm giám đốc bóng đá tại CLB Wyvern.
Vì vậy, nhận xét rằng Ikeuchi hoàn toàn không làm công tác huấn luyện trong khoảng thời gian dài là chưa đầy đủ. Tuy nhiên, ông không có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng chuyên nghiệp hoặc đội tuyển quốc gia trong giai đoạn này, và đây chính là điểm khiến dư luận Đông Nam Á đặt dấu hỏi.
Trên diễn đàn Pantip của Thái Lan, một tài khoản cho rằng kinh nghiệm của các HLV Nhật Bản cần được xem xét dựa trên sự phù hợp với từng nền bóng đá. Trong khi đó, một tài khoản trên ASEAN Football nhận xét: "Một HLV nhiều năm không dẫn dắt đội bóng có thể bị tụt hậu, dù ông ấy là người giỏi trong công tác quản lý bóng đá trẻ. Đây là lựa chọn khó hiểu của bóng đá Việt Nam".
Những tranh luận này càng nóng lên sau khi U19 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026, trước khi cùng lứa cầu thủ tiếp tục thất bại tại vòng loại U20 châu Á 2027. U20 Việt Nam vì thế phải xuống chơi ở Giai đoạn Phát triển cho chu kỳ tiếp theo và đối mặt với nhiều câu hỏi về hướng đi của bóng đá trẻ.
Ngọc Thanh














