U17 Việt Nam nhận nhiều phản ứng trái chiều từ truyền thông Đông Nam Á sau khi rơi vào bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand tại World Cup U17 2026.
Kết quả bốc thăm vòng chung kết World Cup U17 2026 đã đưa U17 Việt Nam vào bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Ngay sau lễ bốc thăm, truyền thông Đông Nam Á lập tức dành sự quan tâm lớn cho đại diện trẻ của Việt Nam trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới.
Trang ASEAN Football nhận định đây là bảng đấu đầy thử thách với thầy trò HLV Cristiano Roland. “Trong lần đầu tiên tham dự World Cup U17, U17 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand. Đây là bảng đấu đầy thách thức với đại diện Đông Nam Á”, trang này viết.
Trong khi đó, Seasia Goal cũng đặt câu hỏi về khả năng tạo bất ngờ của U17 Việt Nam. “Việt Nam nằm chung bảng G với Mali, New Zealand và Bỉ. Liệu họ có thể vượt qua vòng bảng?”, chuyên trang bóng đá Đông Nam Á bình luận.
Trong số các đối thủ của Việt Nam, Mali được đánh giá đáng gờm nhất. Đại diện châu Phi từng giành ngôi á quân World Cup U17 năm 2015, hạng ba năm 2023 và đứng thứ tư năm 2017. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng tốc độ vượt trội, Mali được nhiều CĐV khu vực xem là ứng viên mạnh nhất bảng G.
Bỉ và New Zealand cũng không phải những đối thủ dễ chơi. Bóng đá trẻ Bỉ sở hữu nền đào tạo hàng đầu châu Âu, từng giành hạng ba World Cup U17 năm 2015. Trong khi đó, New Zealand là nhà vô địch châu Đại Dương suốt 10 kỳ liên tiếp và có nhiều kinh nghiệm ở các giải trẻ thế giới.
Dẫu vậy, nhiều CĐV Đông Nam Á vẫn tin U17 Việt Nam có cơ hội tạo bất ngờ. Một số ý kiến từ Malaysia và Philippines cho rằng đây là bảng đấu “dễ thở” hơn nhiều so với việc phải chạm trán Brazil, Argentina hay Pháp.
“Đây là bảng đấu dễ thở nhất mà Việt Nam có thể hy vọng. Nếu chơi kỷ luật, họ hoàn toàn có thể tạo bất ngờ”, một CĐV bình luận.
Ngoài chuyên môn, nhiều ý kiến cũng lo ngại về hạn chế thể hình và thể lực của U17 Việt Nam khi phải đối đầu các đại diện châu Âu và châu Phi. “Kỹ thuật tốt thôi chưa đủ, Việt Nam cần cải thiện thể hình nếu muốn tạo địa chấn ở World Cup”, một CĐV Thái Lan nhận xét.
Dù còn nhiều tranh cãi, việc góp mặt tại World Cup U17 2026 vẫn là cột mốc lịch sử với bóng đá trẻ Việt Nam. Với thể thức mới lấy 2 đội đầu bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất đi tiếp, cơ hội tạo nên bất ngờ vẫn còn nguyên với thầy trò HLV Cristiano Roland.
Ngọc Thanh

















