Nhóm Pickle Breakers vừa hoàn thành trận pickleball kéo dài 49 giờ liên tục, phá sâu hai kỷ lục liên tiếp và đang chờ Guinness xác nhận mốc thời gian chưa từng có cho một trận pickleball.
Trận pickleball kéo dài 49 giờ liên tục vừa được Pickle Breakers hoàn thành tại Pickler Universe (Texas, Mỹ) đang trở thành tâm điểm của cộng đồng pickleball toàn cầu. Bốn tay vợt Chong Kim, Geneva Olson, Cristobal Del Castillo và Abla Mannarino bắt đầu thi đấu từ 6 giờ sáng thứ Bảy và chỉ dừng lại vào sáng thứ Hai, tổng cộng 49 giờ không nghỉ. Thành tích này hiện đang chờ Guinness World Records thẩm định, nhưng cả nhóm tin tưởng rằng họ sẽ được công nhận.
Trước khi Pickle Breakers bước vào thử thách, kỷ lục chính thức do Guinness công nhận thuộc về nhóm vận động viên từ Anh, Thụy Điển và Ấn Độ với 34 giờ 5 phút 55 giây tại London vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm thi đấu, một đội khác tại Pennsylvania bất ngờ hoàn thành 48 giờ thi đấu, tạo ra sức ép buộc Pickle Breakers phải thay đổi kế hoạch ban đầu.
“Ban đầu chúng tôi chỉ nhắm đến hơn 36 giờ để phá kỷ lục cũ. Nhưng khi biết tin đội ở Pennsylvania đã đạt 48 giờ, cả nhóm phải ngồi lại và cân nhắc. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất rằng phải vượt qua họ và hoàn thành 49 giờ”, Chong Kim chia sẻ. Quyết định ấy khiến nỗ lực của họ khó khăn gấp bội, đặc biệt trong đêm thi đấu kéo dài khiến ai cũng kiệt sức. “Họ rất mệt. Đây thực sự là một đêm dài và đầy thử thách”, Mark Olson - chồng của Geneva chia sẻ.
Trong khi Pickle Breakers quyết tâm phá kỷ lục, đội 48 giờ ở Pennsylvania - gồm Andrew Hunter, Steve Dunham, Steve Lesko và Renee Sipos cũng gây chú ý với hành trình thi đấu tại Ace Pickleball Club ở Enola. Hunter cho biết mục tiêu của họ bắt đầu rất đơn giản: “Sao lại không?” và dần trở thành hoạt động gây quỹ và quảng bá câu lạc bộ. Thậm chí Lesko khẳng định sẵn sàng quay lại sân đấu nếu có ai vượt qua họ.
Không chỉ hướng đến danh hiệu “Trận pickleball đôi dài nhất thế giới”, Pickle Breakers còn gắn thử thách với mục tiêu thiện nguyện. Họ gây quỹ hỗ trợ tay vợt UPA Tour Thomas Wilson, người đang đối mặt với một bệnh tự miễn hiếm gặp đòi hỏi điều trị bằng truyền huyết tương, IVIG và thậm chí là cấy ghép tế bào gốc - những liệu trình có chi phí rất lớn.
Đây cũng không phải lần đầu nhóm sử dụng pickleball để lan tỏa giá trị cộng đồng: ngày 14/4, họ từng chơi 36 giờ liên tiếp và quyên góp hơn 18.000 USD cho Taylor’s Gift Foundation, tổ chức hỗ trợ hoạt động hiến tạng.
Pickle Breakers hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh “phá bỏ rào cản thông qua pickleball”, kết nối cộng đồng, lan tỏa câu chuyện truyền cảm hứng và biến pickleball thành cầu nối của sự sẻ chia. Với kỷ lục 49 giờ lần này, họ không chỉ tạo nên dấu mốc thể thao mới mà còn khẳng định tinh thần bền bỉ và ý nghĩa nhân văn mà môn pickleball có thể mang lại.
Ngọc Thanh


















