Chelsea cùng nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh đang bày tỏ sự phẫn nộ, sau khi UEFA đột ngột công bố sớm số liệu tài chính yếu kém của họ trước khi các báo cáo chính thức được phát hành.
Chelsea đang tỏ rõ sự không hài lòng sau khi UEFA công bố sớm các số liệu tài chính của mùa giải 2024/25 trong báo cáo “Tình hình tài chính và đầu tư của các câu lạc bộ châu Âu”.
Theo dữ liệu được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Bóng đá của Financial Times, đội chủ sân Stamford Bridge ghi nhận khoản lỗ trước thuế lên tới 407 triệu euro, tương đương khoảng 355 triệu bảng - mức lỗ cao nhất lịch sử bóng đá Anh.
Điều khiến ban lãnh đạo Chelsea bức xúc không nằm ở con số, mà ở cách thức công bố. Theo The Guardian, UEFA đã không thông báo trước cho các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh về việc tiết lộ số liệu. Đại diện Chelsea, Tottenham và Aston Villa đã thảo luận về vấn đề này bên lề lễ bốc thăm Champions League tại Nyon và cho rằng quy trình công bố thiếu sự phối hợp cần thiết.
Việc UEFA công bố sớm các báo cáo tài chính khiến Chelsea đặc biệt thất vọng, bởi họ đã lên kế hoạch công bố báo cáo tài chính năm 2024/25 vào cuối tháng 3, khiến câu lạc bộ không kịp chuẩn bị cho sự soi xét của giới truyền thông.
Chelsea không phủ nhận khoản lỗ 355 triệu bảng, nhưng khẳng định con số này chưa phản ánh đầy đủ bản chất hoạt động tài chính của đội bóng. Một nguồn tin nội bộ cho biết khoản lỗ chủ yếu đến từ các điều chỉnh kế toán phi tiền mặt, bao gồm khấu hao hợp đồng cầu thủ và xóa sổ tài sản theo quy định về tính bền vững tài chính của UEFA. Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, đội bóng cho rằng họ vẫn đang duy trì trạng thái tích cực.
So với mùa giải 2023-2024, khi Chelsea lỗ 111 triệu euro, mức thâm hụt mới tăng vọt gây nhiều chú ý. Dù doanh thu tăng 13% từ 519 triệu euro lên 585 triệu euro, chi phí lương cầu thủ đã tăng từ 395 triệu euro lên 445 triệu euro, trong khi chi phí hoạt động ngoài lương tăng mạnh 51%. Đây là những yếu tố chính khiến khoản lỗ phình to.
Tuy nhiên, theo The Athletic, Chelsea khó phải nhận thêm án phạt nặng. Trước đó, đội bóng đã chấp nhận nộp phạt 31 triệu euro vì vi phạm các quy định tài chính và ký thỏa thuận dàn xếp với UEFA.
Theo một nguồn tin từ CLB, “Chelsea đang hoạt động phù hợp với các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp và các quy tắc tài chính khác”. Đội bóng tin rằng họ vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo lộ trình đã cam kết.
Chelsea cũng kỳ vọng nguồn thu từ Champions League và FIFA Club World Cup sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chính trong mùa giải hiện tại. Dù con số lỗ kỷ lục tạo ra nhiều tranh luận, ban lãnh đạo The Blues tin rằng bức tranh tài chính tổng thể đang được kiểm soát và không phản ánh khủng hoảng như những gì dư luận có thể suy đoán.
Ngọc Thanh

















