Phát biểu của HLV trưởng Peter Cklamovski sau trận thắng Lào 3-0 đã khiến bóng đá Malaysia rơi vào một cuộc tranh cãi lớn, khi huyền thoại Datuk Jamal Nasir lên tiếng kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sa thải nhà cầm quân người Australia vì “vượt quá giới hạn”.
Sau khi giúp Malaysia giành chiến thắng trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Peter Cklamovski bất ngờ gây bão khi công khai chỉ trích FAM trong buổi họp báo. Khi được hỏi về án phạt 12 tháng dành cho 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu vì làm giả hồ sơ, ông tuyên bố: “Tất cả những rắc rối đang xảy ra với FIFA, dù là lỗi hành chính hay bất cứ điều gì khác đều là trách nhiệm của FAM”.
Phát ngôn này ngay lập tức khiến dư luận Malaysia phẫn nộ. Theo điều lệ của FAM, phát biểu công khai gây ảnh hưởng đến uy tín liên đoàn là hành vi vi phạm Điều 58 và có thể bị xử phạt từ cảnh cáo, phạt tiền cho đến đình chỉ công tác. Trong quá khứ, các HLV như Dollah Salleh hay B. Sathianathan từng bị phạt vì những phát biểu tương tự.
Cựu danh thủ Datuk Jamal Nasir - người được xem là huyền thoại của bóng đá Malaysia, đã chỉ trích gay gắt HLV Cklamovski. Ông cho rằng nhà cầm quân người Australia đã đi quá xa khi tấn công FAM, tổ chức mà ông đang làm việc cùng.
“Nếu là tôi, tôi sẽ sa thải Cklamovski ngay lập tức. Khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông ấy không chỉ làm việc cho người trả lương mình, mà đang đại diện cho cả đất nước. Ông ấy phải tôn trọng FAM, vì nếu không có liên đoàn này, đội tuyển Malaysia sẽ không tồn tại”, Jamal phát biểu thẳng thắn.
Không dừng lại ở đó, Jamal Nasir còn kêu gọi FAM cần thể hiện quyền lực của mình và không được im lặng trước vụ việc. “FAM cần lên tiếng, không thể im lặng mãi. Người hâm mộ có quyền biết điều gì đang diễn ra. Nếu liên đoàn tiếp tục giữ im lặng, họ sẽ mất niềm tin. Bóng đá Malaysia cần sự đoàn kết - từ liên đoàn, cầu thủ đến người hâm mộ chứ không phải những lời công kích lẫn nhau”, ông nói thêm.
Vị cựu hậu vệ Pahang cũng cáo buộc Cklamovski “tự mâu thuẫn với chính mình” khi nói một đằng, làm một nẻo. “Khi mới đến, ông ta luôn nói về tinh thần đoàn kết, đồng lòng và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng giờ đây, chính ông ta lại là người chia rẽ nội bộ bóng đá Malaysia. Những lời nói ấy đang khiến hình ảnh đội tuyển bị tổn hại nghiêm trọng”, Jamal bức xúc.
Theo giới chuyên môn, đây là lần đầu tiên kể từ sau vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu, FAM đối diện với áp lực kép vừa từ khán giả, vừa từ các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như Jamal Nasir. Một số thành viên trong hội đồng kỹ thuật FAM cho biết họ đang xem xét báo cáo của Ủy ban kỷ luật để đưa ra quyết định trong những ngày tới.
Datuk Jamal Nasir sinh năm 1954, từng là trụ cột của đội tuyển Malaysia trong thập niên 1970-1980. Ông giành hai HCV SEA Games, một danh hiệu Pestabola Merdeka, được AFC vinh danh trong Câu lạc bộ Thế kỷ và được IFFHS chọn vào đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Malaysia. Chính vì vậy, tiếng nói của ông có sức nặng đặc biệt trong lòng người hâm mộ.
Hiện tại, FAM vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về tương lai của HLV Peter Cklamovski. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin nội bộ, ban lãnh đạo liên đoàn đã tổ chức cuộc họp khẩn để đánh giá mức độ nghiêm trọng của phát ngôn này. Nếu bị xác định là vi phạm quy chế, chiến lược gia người Australia có thể phải đối mặt với án phạt nặng, thậm chí là bị sa thải như lời kêu gọi của huyền thoại Jamal Nasir.




Ngọc Thanh

















