Giám đốc điều hành Ferran Soriano bất ngờ đưa ra tuyên bố đầy thách thức tại cuộc họp kín ở Copenhagen, khẳng định Man City sẽ theo đuổi cuộc chiến pháp lý kéo dài đến cùng.
Nội dung chính
Tuyên bố gây sốc trong cuộc họp kín tại Copenhagen
Trước thềm đại hội đồng của Hiệp hội các Câu lạc bộ Châu Âu (ECA) diễn ra tại Copenhagen, Giám đốc điều hành Manchester City - ông Ferran Soriano đã khiến toàn bộ đại diện các đội bóng ngạc nhiên khi bất ngờ đứng lên phát biểu trong một cuộc họp muộn của hội đồng quản trị. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều quan chức cấp cao, bao gồm đại diện từ hai đối thủ trực tiếp tại Ngoại hạng Anh là Jean-Claude Blanc (Ineos Sport / Manchester United) và Dan Friedkin (chủ sở hữu Everton / Roma).
Mở đầu phát biểu, ông Soriano ngầm xác nhận việc ủy ban độc lập đã đưa ra kết luận Man City vi phạm phần lớn trong số 130 cáo buộc tài chính. Tuy nhiên, vị lãnh đạo người Tây Ban Nha khẳng định ông không đồng ý với phán quyết của ủy ban, và rằng ông cùng Man City tin tưởng cuối cùng sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này.
"Phải mất tám năm để đạt được điều đó, và sẽ cần thêm rất nhiều thời gian nữa".
Động thái này là tín hiệu phát đi từ Man City rằng họ coi các cáo buộc là hoàn toàn vô căn cứ. Đội chủ sân Etihad sẵn sàng bước vào một cuộc chiến pháp lý trường kỳ và tin tưởng cuối cùng sẽ được minh oan hoàn toàn.
Sự bức xúc của các CLB và bài toán minh bạch
Những tuyên bố mạnh mẽ từ phía Man City diễn ra trong bối cảnh nội bộ các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đang vô cùng sốt ruột. Ban tổ chức Premier League đã thông báo định hướng chung về kết quả điều tra từ trước, nhưng chi tiết và căn cứ pháp lý bằng văn bản vẫn chưa được công bố công khai.
Sự thiếu minh bạch này tạo ra làn sóng nghi ngờ và tranh cãi kéo dài suốt nhiều ngày. Đại diện một câu lạc bộ tại Premier League chia sẻ sự thất vọng:
"Kể từ thứ Sáu, mọi người đều đang bàn tán về Man City - nhưng chúng tôi vẫn chưa biết chính xác kết quả điều tra là gì. Điều đó để lại một khoảng trống - và điều tốt nhất cho tất cả mọi người là khoảng trống đó sẽ được lấp đầy nhanh chóng".
Một quan chức khác cũng nhấn mạnh:
"Việc Man City trở thành chủ đề bàn tán lớn nhất trong bóng đá và chúng ta vẫn chưa chắc chắn điều gì đã thực sự được quyết định là điều không tốt cho bất cứ ai. Sự minh bạch sẽ tốt cho toàn bộ giải Ngoại hạng Anh".
Chi tiết 130 cáo buộc nhắm vào Manchester City
Các cáo buộc đối với Man City ban đầu gồm 115 mục, sau đó được điều chỉnh lên tổng cộng 130 quy phạm thuộc 6 nhóm chính:
| Nhóm vi phạm | Nội dung chi tiết | Số lượng cáo buộc |
| Thông tin tài chính | Khai báo không chính xác doanh thu tài trợ, các bên liên quan và chi phí vận hành (2009/10-2017/18) | 50 |
| Thù lao quản lý | Không cung cấp đầy đủ chi tiết hợp đồng của HLV (2009/10-2012/13) | 8 |
| Lương cầu thủ | Thiếu minh bạch trong báo cáo chi trả thu nhập cầu thủ (2010/11-2015/16) | 12 |
| Luật FFP của UEFA | Vi phạm các quy định công bằng tài chính châu Âu (2013/14-2017/18) | 5 |
| Quy tắc PSR | Vi phạm quy định về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League (2015/16-2017/18) | 25 |
| Bất hợp tác | Cản trở và không hợp tác với quá trình điều tra (2018/19-2022/23) | 30 |
Dự kiến, văn bản giải thích phán quyết chi tiết từ ủy ban độc lập sẽ được công bố trong vài ngày tới, mở ra bước ngoặt mới cho cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Man City và Ban tổ chức Premier League.
















