Sau chưa đầy một mùa giải thử nghiệm, Real Madrid buộc phải thừa nhận kế hoạch với Franco Mastantuono không diễn ra như kỳ vọng, khi Chủ tịch Florentino Perez bật đèn xanh cho việc rao bán tài năng trẻ người Argentina.
Bầu không khí tại trung tâm huấn luyện Valdebebas đang chứng kiến một bước ngoặt đáng chú ý khi Real Madrid quyết định đưa Franco Mastantuono vào danh sách có thể chuyển nhượng. Từng được truyền thông ví von là “tiểu Messi” và mang đến nhiều kỳ vọng khi cập bến Bernabeu, nhưng thực tế khắc nghiệt tại môi trường đỉnh cao đã nhanh chóng phơi bày khoảng cách giữa tiềm năng và khả năng đáp ứng yêu cầu tức thì.
Theo tờ Fichajes, ban lãnh đạo Real Madrid thừa nhận tài năng của Mastantuono là có thật, song mức độ sẵn sàng để đóng vai trò quan trọng trong đội hình chính vẫn còn hạn chế.
Áp lực thành tích tại Bernabeu luôn đòi hỏi kết quả ngay lập tức, điều mà một cầu thủ mới 18 tuổi như Mastantuono chưa thể gánh vác. Quyết định rao bán được xem là bước đi mang tính thực tế, giúp đội bóng giải phóng quỹ lương, mở chỗ cho những nhân tố đã được kiểm chứng, đồng thời hạn chế rủi ro kéo dài một khoản đầu tư không đạt hiệu quả.
Real Madrid từng bỏ ra khoảng 45 triệu euro để đưa Mastantuono về từ lò đào tạo River Plate, coi anh là viên ngọc thô cho tương lai. Tuy nhiên, sau 18 lần ra sân với tổng cộng 857 phút thi đấu, những con số thống kê không đủ thuyết phục ban huấn luyện.
Hai bàn thắng và một pha kiến tạo là thành tích quá khiêm tốn so với kỳ vọng ban đầu, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia đang cạnh tranh khốc liệt ở mọi đấu trường. Thay vì tiếp tục chờ đợi sự bứt phá chưa rõ thời điểm, Real Madrid chấp nhận phương án thu hồi một phần vốn.
Dù thất bại trong việc khẳng định chỗ đứng tại Bernabeu, sức hút của Mastantuono trên thị trường chuyển nhượng vẫn rất lớn. Chelsea tại Ngoại hạng Anh, cùng Juventus và Napoli ở Serie A, đều được cho là đã theo sát tình hình của cầu thủ trẻ người Argentina. Các đội bóng này nhìn thấy ở Mastantuono một dự án dài hạn, nơi áp lực tức thì thấp hơn và môi trường phù hợp hơn để phát triển kỹ thuật, tư duy chơi bóng.
Mức giá mà Real Madrid mong muốn rơi vào khoảng 30 triệu euro, thấp hơn đáng kể so với số tiền đầu tư ban đầu nhưng đủ hấp dẫn để kích hoạt cuộc đua chuyển nhượng. Với các CLB Ý, đây là khoản đầu tư phù hợp với chiến lược trẻ hóa, trong khi Chelsea hoàn toàn đủ tiềm lực tài chính để nhanh chóng hoàn tất thương vụ nếu quyết tâm.
Về phía Real Madrid, quyết định này được xem như sự thừa nhận sai lầm hiếm hoi của Chủ tịch Florentino Perez trong chính sách săn tài năng trẻ. Mastantuono không còn nằm trong kế hoạch thể thao mùa tới, và tương lai của anh sẽ được định đoạt bởi thị trường.
Từ một biểu tượng của kỳ vọng, cầu thủ trẻ người Argentina giờ đứng trước cơ hội làm lại sự nghiệp ở một bến đỗ mới, nơi áp lực ít hơn nhưng thử thách phát triển dài hạn vẫn còn nguyên.
Ngọc Thanh


















