Nhờ những biện pháp cắt giảm chi phí quyết liệt từ tỷ phú Sir Jim Ratcliffe, Manchester United đã chuyển mình ấn tượng với mức lợi nhuận vận hành đạt 32,6 triệu bảng trong 6 tháng đầu năm tài chính 2025/26.
Sau nhiều năm chìm trong những con số âm và chi tiêu thiếu bền vững, "Quỷ đỏ" thành Manchester đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tài chính mạnh mẽ. Báo cáo tài chính quý II năm tài chính 2025/26 vừa công bố cho thấy một sự thay đổi ngoạn mục: từ khoản lỗ vận hành 3,9 triệu bảng cùng kỳ năm ngoái, CLB đã ghi nhận mức lãi 32,6 triệu bảng.
Sự xoay chuyển này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của một chiến dịch tinh giản biên chế và siết chặt chi tiêu chưa từng có tiền lệ tại Old Trafford. Kể từ khi tập đoàn INEOS của Sir Jim Ratcliffe nắm quyền điều hành thể thao vào tháng 2/2024, một "kỷ luật sắt" đã được thiết lập.
Tỷ phú 73 tuổi đã triển khai hàng loạt biện pháp mạnh tay gây tranh cãi:
Tinh giản nhân sự: Cắt giảm tổng cộng 450 việc làm qua hai đợt sa thải, giúp chi phí phúc lợi nhân viên giảm 7,4 triệu bảng.
Cắt giảm đặc quyền: Chấm dứt tiền thưởng, hủy tiệc Giáng sinh thường niên và đặc biệt là kết thúc vai trò đại sứ có trả lương của huyền thoại Sir Alex Ferguson.
Tối ưu quỹ lương: Đẩy đi các cầu thủ lương cao như Marcus Rashford (Barcelona hiện đang gánh toàn bộ 325.000 bảng/tuần).
Tổng chi phí vận hành của Man Utd đã giảm 22,5 triệu bảng, một con số cực kỳ ấn tượng giúp bù đắp sự thiếu hụt doanh thu từ việc vắng bóng tại các sân chơi châu Âu.
Dù có lãi, nhưng bức tranh tài chính của Man Utd vẫn còn những mảng tối. Do không được dự Champions League sau mùa giải 2024/25 tồi tệ (xếp thứ 15 Premier League), doanh thu quý II đã giảm từ 198,7 triệu bảng xuống còn 190,3 triệu bảng.
Việc thiếu vắng các đối tác chiến lược như tài trợ áo tập và trung tâm huấn luyện Carrington cũng khiến doanh thu thương mại sụt giảm. Ước tính, việc không dự cúp châu Âu mùa này đã khiến "Quỷ đỏ" tổn thất khoảng 100 triệu bảng. Tuy nhiên, bằng cách kiểm soát chi phí cực tốt, đội bóng vẫn duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận.
Sự phục hồi ngoài sân cỏ đang song hành với những tín hiệu tích cực trên sân cỏ. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, Man Utd hiện đang đứng thứ 4 tại Premier League. Một suất dự Champions League mùa tới không chỉ giúp CLB thu về thêm 100 triệu bảng mà còn là yếu tố tiên quyết để tăng sức hút thương mại và giữ chân các trụ cột như Bruno Fernandes.
Dù khoản nợ gốc từ thời nhà Glazer vẫn còn ở mức 481 triệu bảng, nhưng sự kết hợp giữa thành tích chuyên môn thăng hoa và kỷ luật tài chính nghiêm ngặt của INEOS đang giúp Manchester United dần thoát khỏi vũng lầy. "Quỷ đỏ" đang chứng minh rằng họ không chỉ biết chi tiền, mà đã bắt đầu biết cách kiếm tiền một cách bền vững.
Ngọc Thanh


















