Manchester United đang trở thành đội bóng có hàng công đa dạng nhất Ngoại hạng Anh mùa này, khi sở hữu tới 5 cầu thủ ghi từ 7 bàn trở lên.
Sau một mùa giải 2024/25 thảm họa với hiệu suất ghi bàn tệ nhất lịch sử, Manchester United đã thực hiện một cuộc lột xác ngoạn mục. Tính đến sau vòng 32 Premier League 2025/26, "Quỷ đỏ" đã ghi được 57 bàn thắng, vượt xa con số 44 bàn của cả mùa trước. Đây là thành tích săn bàn tốt nhất của đội bóng kể từ thời Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt câu lạc bộ cán đích ở vị trí thứ hai mùa 2020/21.
Điểm khiến Man Utd vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ trong nhóm Big Six chính là sự đa dạng trong khâu dứt điểm. Hiện tại, Old Trafford là nơi duy nhất sở hữu tới 5 cầu thủ đã ghi từ 7 bàn thắng trở lên tại giải đấu. Danh sách này bao gồm: Bryan Mbeumo (9 bàn), Benjamin Sesko (9 bàn), Casemiro (8 bàn), Bruno Fernandes (8 bàn) và Matheus Cunha (7 bàn).
Sự phân bổ bàn thắng đồng đều này tạo nên một ưu thế cực lớn về mặt chiến thuật. Trong khi Manchester City phụ thuộc tới 35% số bàn thắng vào Erling Haaland, hay Liverpool và Arsenal chỉ có duy nhất một đại diện cán mốc 7 bàn, thì Man Utd lại sở hữu "hỏa lực" trải đều ở cả ba tuyến. Điều này giúp đội bóng duy trì sức mạnh ngay cả khi các trụ cột gặp chấn thương hoặc đánh mất phong độ nhất thời.
Sự tiến bộ này không phải ngẫu nhiên mà có. Nó bắt nguồn từ công tác tuyển dụng hiệu quả vào mùa hè năm ngoái. Bộ ba tân binh Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko dù chưa chạm đến những con số siêu sao, nhưng tổng cộng 35 lần đóng góp dấu giày vào bàn thắng đã mang lại sự cân bằng hoàn hảo cho hàng công.
Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự hồi sinh của Casemiro với 8 pha lập công đầy bất ngờ và sự ổn định của thủ quân Bruno Fernandes. Nền tảng này đã được xây dựng vững chắc từ giai đoạn Ruben Amorim còn tại vị - nơi đội bóng ghi từ hai bàn trở lên trong 10/20 trận đấu và tiếp tục được Michael Carrick duy trì ổn định.
Hiện tại, chỉ có Man City (63 bàn) và Arsenal (62 bàn) là có thành tích ghi bàn tốt hơn Quỷ đỏ, cho thấy Man Utd đã thực sự trở lại vị thế của một thế lực tấn công đáng gờm nhất xứ sở sương mù.
Ngọc Thanh


















