Malaysia suýt nhập tịch sai thêm 1 cầu thủ, chưa dám tung ra sân

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ bảy, 11/10/2025 14:27 PM (GMT+7)
A A+

Malaysia vừa thoát khỏi một rắc rối nghiêm trọng khi tiền đạo gốc Ghana Jordan Mintah suýt được tung ra sân mà chưa đủ điều kiện nhập tịch theo quy định của FIFA, khiến HLV Peter Cklamovski phải “phanh gấp” vào phút chót.

Khủng hoảng nhập tịch của bóng đá Malaysia tưởng như đã lắng xuống thì vụ việc Jordan Mintah lại khiến dư luận dậy sóng. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chuẩn bị để cầu thủ này ra mắt trong trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch trong nước. Mintah - người đã thi đấu ở Malaysia hơn 5 năm bày tỏ sự phấn khích: “Tôi sẽ chiến đấu hết mình cho màu cờ Malaysia”. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước trận đấu, FAM bất ngờ ra lệnh dừng đăng ký thi đấu do hồ sơ chưa được FIFA phê duyệt.

HLV Peter Cklamovski buộc phải loại Mintah khỏi danh sách. “Điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi chỉ được thông báo rằng hồ sơ của Mintah cần được xác nhận, và chỉ khi FIFA chấp thuận, cậu ấy mới đủ điều kiện ra sân”, chiến lược gia người Australia chia sẻ đầy thất vọng.

Nếu không có quyết định kịp thời này, Malaysia có thể đã phạm sai lầm nghiêm trọng lần thứ 8 chỉ trong vài tháng - ngay khi FIFA vẫn đang điều tra bê bối 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định, gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

4
Jordan Mintah suýt được thi đấu dù hồ sơ nhập tịch chưa được FIFA phê duyệt

FIFA đã gửi văn bản dài 19 trang đến FAM, khẳng định các trường hợp nói trên sử dụng giấy tờ giả về nguồn gốc ông bà để được đăng ký thi đấu. Trong khi đó, FAM vẫn khẳng định khó khăn trong việc truy xuất giấy tờ gốc, nhưng FIFA lại chứng minh có thể dễ dàng xác minh qua hệ thống dữ liệu cầu thủ toàn cầu và hộ chiếu điện tử.

Trước bê bối này, HLV Cklamovski bày tỏ sự bất bình: “Tất cả những rắc rối đang xảy ra với bóng đá Malaysia hiện nay đều do lỗi của FAM. Dù là sai sót hành chính hay do phát ngôn thiếu chính xác, đó vẫn là lỗi của liên đoàn”.

Giới chuyên môn trong nước cũng chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của FAM. Luật sư thể thao Richard Wee cảnh báo: “Quá trình xử lý kỷ luật của FIFA có thể kéo dài 1-2 năm. Điều Malaysia cần hiện nay là minh bạch và hợp tác, chứ không phải đối đầu”. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad cũng lên tiếng: “Đó là hành vi gian lận có chủ đích trên trường quốc tế. Không ai có thể làm điều đó nếu không có quyền lực và ảnh hưởng lớn”.

5
Vụ Mintah có thể khiến Malaysia tái phạm luật FIFA sau bê bối 7 cầu thủ nhập tịch

Trước sức ép dư luận, FAM đang xem xét cải tổ nội bộ và bầu chủ tịch mới sau khi ông Joehari Ayub từ chức. Dù Bộ Nội vụ Malaysia khẳng định mọi quy trình nhập tịch tuân theo Hiến pháp liên bang, các luật sư nhấn mạnh FIFA xử lý FAM vì vi phạm quy định quốc tế về tư cách thi đấu chứ không liên quan đến luật quốc tịch trong nước.

May mắn thay, FAM đã “phanh kịp” trước khi sai phạm tái diễn. Nhưng vụ việc Mintah là lời cảnh báo nghiêm khắc: bóng đá Malaysia đang đi trên lằn ranh mỏng giữa khát vọng nâng tầm đội tuyển và nguy cơ đánh mất uy tín quốc gia. Nếu không chấn chỉnh toàn diện, “Những chú hổ Mã Lai” có thể không còn cơ hội sửa sai thêm một lần nào nữa.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Việt Nam Việt Nam 0 0 0 0
2 Thái Lan Thái Lan 0 0 0 0
3 Indonesia Indonesia 0 0 0 0
4 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
5 Philippines Philippines 0 0 0 0
6 Singapore Singapore 0 0 0 0
7 Malaysia Malaysia 0 0 0 0
8 Myanmar Myanmar 0 0 0 0
9 Lào Lào 0 0 0 0
10 Brunei Brunei 0 0 0 0
11 Đông Timor Đông Timor 0 0 0 0