Dù giúp Malaysia giữ sạch lưới và đánh bại Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe vẫn được giới chuyên gia khuyên nên nhường ghế HLV trưởng cho một chiến lược gia ngoại đẳng cấp.
Nội dung chính
Dấu ấn ấn tượng nhưng chưa đủ cho tham vọng vươn tầm
Đội tuyển Malaysia vừa kết thúc chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ ba với thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa) và không để thủng lưới bàn nào. Đặc biệt, chiến thắng 1-0 trước tuyển Việt Nam vào ngày 5/10 đã giúp "Bầy hổ" chấm dứt chuỗi 12 năm cay đắng không biết mùi chiến thắng trước đối thủ duyên nợ.
Dù HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe khẳng định sẵn sàng cống hiến tiếp nếu được Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tin tưởng: "Về vị trí của mình, tôi để FAM đưa ra quyết định vì chừng nào còn đủ khả năng, tôi sẽ cống hiến hết mình cho đội tuyển", giới chuyên môn Malaysia lại cho rằng đội nhà cần một bước ngoặt lớn hơn.
Chuyên gia bóng đá Zulakbal Abd Karim thẳng thắn nhận định: "Cheng Hoe đã dẫn dắt đội bóng đạt thành tích bất bại, nhưng chúng tôi vẫn chưa giành được chức vô địch nào. Mặc dù đã kết hợp những cầu thủ nhập tịch xuất sắc nhất, chúng ta vẫn chưa được đăng quang ngôi vô địch ASEAN".
HLV ngoại đẳng cấp A: Chìa khóa vàng thành "Vua ASEAN"
Theo các chuyên gia, HLV Tan Cheng Hoe đã làm rất tốt việc thấu hiểu tâm lý cầu thủ và xây dựng tinh thần tập thể như một gia đình. Tuy nhiên, để Malaysia bứt phá khỏi cái bóng của các đại diện mạnh trong khu vực và tiến ra châu lục, FAM bắt buộc phải bổ nhiệm một HLV ngoại hàng đầu.
Chuyên gia Pekan Ramli phân tích: "Các HLV ngoại thường được trao quyền tự chủ hoàn toàn, ngân sách lớn hơn và mang đến kiến thức về khoa học thể thao, cùng lối chơi thể lực và quyết liệt hơn. Nếu chúng ta muốn cạnh tranh và giành chiến thắng ở cấp độ Đông Nam Á, một HLV địa phương có lẽ là chưa đủ".
Đồng quan điểm, ông Zulakbal nhấn mạnh: "Nếu câu hỏi đặt ra là liệu ông ấy có nên được giữ lại làm HLV trưởng để đưa Malaysia trở thành 'Vua của ASEAN' hay không, thì câu trả lời là không. Chúng ta cần một HLV có thành tích đã được chứng minh để đưa đội bóng lên tầm cao nhất".
Dẫu vậy, giới chuyên môn vẫn đề xuất giải pháp vẹn toàn là giữ Tan Cheng Hoe lại trong ban huấn luyện với vai trò trợ lý số một. Việc này giúp HLV trưởng người nước ngoài mới nhanh chóng nắm bắt văn hóa bóng đá bản địa, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực cho hai trận giao hữu gặp Trung Quốc vào tháng 11 tới.















