Liên đoàn Bóng đá Indonesia tạo nên làn sóng tranh luận lớn khi khẳng định HLV trưởng ĐTQG sẽ không bị sa thải trong suốt thời hạn hợp đồng đầu tiên, bất chấp mọi kết quả.
Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khu vực sau tuyên bố gây tranh cãi liên quan đến vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Theo truyền thông Indonesia, quá trình lựa chọn HLV mới đã chính thức khép lại vào cuối năm 2025 và một nguyên tắc đặc biệt được đưa ra: HLV trưởng sẽ không bị sa thải trước khi kết thúc bản hợp đồng đầu tiên.
Thông tin này được ông Zainudin Amali, thành viên ban lãnh đạo PSSI, xác nhận với báo Bola. Ông cho biết toàn bộ quá trình tuyển chọn được thực hiện theo hướng chuyên nghiệp và dân chủ, thông qua các cuộc họp của Ủy ban Điều hành (Exco) và Ban Đội tuyển Quốc gia.
“Quy trình đã hoàn tất và đây là điểm tích cực, bởi mọi quyết định đều được thảo luận công khai. Chủ tịch Erick Thohir không can thiệp trực tiếp mà để các bộ phận chuyên môn làm việc độc lập”, ông Amali nhấn mạnh.
Tuy nhiên, điều khiến bóng đá Indonesia “dậy sóng” lại nằm ở cam kết đi kèm. Trong cuộc phỏng vấn với Liputan6 Sport, ông Amali tiết lộ: “Trong cuộc họp gần đây, chúng tôi thống nhất rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, HLV mới sẽ không bị thay thế trước khi hợp đồng kết thúc”.
Theo lãnh đạo PSSI, đây là cách để duy trì sự ổn định lâu dài, tránh lặp lại vòng xoáy thay tướng giữa chừng vốn đã ám ảnh đội tuyển Indonesia trong nhiều năm qua.
Trong bối cảnh đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho chiếc ghế nóng là John Herdman. Chủ tịch Ban Quản lý Đội tuyển Quốc gia (BTN), ông Sumardji, xác nhận thỏa thuận với Herdman đã hoàn tất và việc công bố chính thức chỉ còn chờ thời điểm phù hợp. “Tuần này hoặc tuần tới, chúng tôi sẽ công bố John Herdman là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia”, Sumardji chia sẻ với báo chí hôm 2/1/2026.
Theo các nguồn tin từ Bola và Kompas, Herdman sẽ bắt đầu công việc từ năm 2026 với mức lương khoảng 40.000 USD mỗi tháng, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Hợp đồng có thời hạn hai năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 24 tháng, kéo dài tối đa đến năm 2030. Với mặt bằng bóng đá Đông Nam Á, đây được xem là mức đãi ngộ rất cao, tiệm cận nhóm đội tuyển mạnh của châu Á.
Quyết định “chi mạnh tay” cho thấy tham vọng rõ ràng của PSSI. Sau nhiều giai đoạn thử nghiệm chưa mang lại bước tiến bền vững, liên đoàn này không còn ưu tiên giải pháp tiết kiệm hay danh tiếng thuần túy.
Thay vào đó, họ tìm kiếm một HLV có năng lực quản trị, kinh nghiệm quốc tế và khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao. Thành công của Herdman khi đưa đội tuyển Canada trở lại World Cup 2022 được xem là yếu tố then chốt thuyết phục PSSI.
Dẫu vậy, cam kết không sa thải HLV trong hợp đồng đầu tiên vẫn tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận dư luận cho rằng đây là bước đi dũng cảm nhằm xây dựng nền móng dài hạn, nhưng cũng có ý kiến lo ngại PSSI tự trói tay mình trước áp lực thành tích.
Với mức lương cao và quyền tự chủ lớn, Herdman sẽ phải đáp ứng kỳ vọng không chỉ ở kết quả ngắn hạn, mà còn ở việc định hình chiến lược phát triển tổng thể cho bóng đá Indonesia trong những năm tới.
Ngọc Thanh

















