Trên cương vị Giám đốc Bóng đá toàn cầu của Red Bull, Jurgen Klopp vừa thực hiện cuộc thanh trừng băng ghế huấn luyện thứ hai liên tiếp tại Paris FC, khẳng định quyền uy tuyệt đối của mình.
Kể từ khi rời Anfield để đảm nhận vai trò điều hành mạng lưới câu lạc bộ khổng lồ của Red Bull, Jurgen Klopp đã nhanh chóng chứng minh rằng ông không hề mất đi sự quyết đoán vốn có. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, chiến lược gia người Đức đã thực hiện hai cuộc thay đổi nhân sự cấp cao, cho thấy một tinh thần làm việc không khoan nhượng nhằm bảo vệ mục tiêu chiến lược của tập đoàn.
Nạn nhân mới nhất của "bàn tay sắt" Klopp là Stephane Gilli, huấn luyện viên trưởng của Paris FC. Đội bóng Thủ đô nước Pháp hiện đang rơi vào tình cảnh báo động khi xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng Ligue 1, đối mặt trực tiếp với nguy cơ xuống hạng.
Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra ngay sau khi Klopp công khai ủng hộ Gilli trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Tuy nhiên, khi thành tích sân cỏ không tương xứng với kỳ vọng, tình cảm cá nhân đã phải nhường chỗ cho lợi ích của câu lạc bộ. Trong thông cáo báo chí phát hành ngày 22/02/2026, Paris FC xác nhận:
“Câu lạc bộ Paris FC thông báo chấm dứt hợp tác với huấn luyện viên đội một Stephane Gilli, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 2 năm 2026. Kể từ khi tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng vào năm 2023, Stephane đã có tác động đáng kể đến câu lạc bộ”.
Dù bị sa thải, Gilli vẫn được ghi nhận công lao đưa Paris FC trở lại giải đấu cao nhất nước Pháp sau gần nửa thế kỷ. Đội bóng ca ngợi ông là người có “tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp vô song, sự làm việc không mệt mỏi, lòng trung thành và lòng tốt được mọi người trân trọng”.
Việc Gilli mất ghế chỉ là mảnh ghép thứ hai trong chuỗi hành động quyết liệt của Klopp. Chỉ vài ngày trước đó, tại Áo, HLV Thomas Letsch cũng đã bị sa thải khỏi Red Bull Salzburg dù chỉ mới tại vị hơn một năm.
Sự ra đi liên tiếp của hai chiến lược gia hàng đầu tại Salzburg và Paris cho thấy phong cách quản lý của Klopp tại Red Bull: Đặt kết quả và định hướng chiến lược lên trên hết. Ở cương vị Giám đốc Bóng đá toàn cầu, Klopp không trực tiếp đứng trên đường pitch nhưng ông là người nắm quyền sinh sát, đưa ra các quyết định then chốt về nhân sự cho toàn bộ hệ thống.
Với Klopp, mục tiêu trụ hạng tại Ligue 1 hay duy trì vị thế thống trị tại Áo là ưu tiên tối thượng. Những bước đi nhanh chóng và mạnh mẽ này là thông điệp đanh thép gửi tới tất cả các câu lạc bộ thuộc hệ thống Red Bull rằng: Trong kỷ nguyên của Jurgen Klopp, không có vị trí nào là bất khả xâm phạm nếu kết quả không được đảm bảo.
Ngọc Thanh


















