Việc huấn luyện viên John Herdman công khai chiến lược sử dụng cầu thủ gốc Indonesia ở nước ngoài đang mở ra khả năng Garuda có thêm ba cái tên chất lượng cao trong lộ trình hướng tới World Cup 2030.
Ngay trong buổi ra mắt tại Jakarta, tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia - John Herdman, đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở với các cầu thủ mang dòng máu Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài. Theo ông, để cạnh tranh ở tầm châu lục và xa hơn là thế giới, Indonesia cần bổ sung những cầu thủ đang chơi bóng trong môi trường đỉnh cao.
Herdman nhấn mạnh triết lý xuyên suốt sự nghiệp của mình là “muốn tiến xa thì phải có cầu thủ thuộc nhóm một và nhóm hai, những người quen với áp lực ở các giải đấu hàng đầu”, coi đây là nền tảng cho giấc mơ World Cup 2030 của Garuda.
Phát biểu này cho thấy nhập tịch tiếp tục là một phần quan trọng trong chiến lược dài hạn của đội tuyển Indonesia. Trong số những cái tên được giới chuyên môn nhắc đến, Jayden Oosterwolde nổi bật nhất.
Hậu vệ sinh năm 2001, hiện khoác áo Fenerbahce, sở hữu thể hình ấn tượng cùng nền tảng thi đấu dày dạn tại châu Âu. Trưởng thành từ học viện FC Twente, từng chơi bóng ở Italia trước khi sang Thổ Nhĩ Kỳ, Oosterwolde đã có gần 90 lần ra sân cho Fenerbahce ở nhiều đấu trường.
Anh mang trong mình dòng máu Indonesia, Hà Lan và Suriname, từng thừa nhận “chưa bao giờ nói không với Indonesia, chỉ là thời điểm chưa phù hợp”. Điểm mạnh của Oosterwolde nằm ở sự đa năng khi có thể chơi hậu vệ trái, trung vệ và cả tiền vệ, điều rất phù hợp với yêu cầu chiến thuật hiện đại.
Cái tên thứ hai là Tristan Gooijer, cầu thủ sinh năm 2004 đang thi đấu cho PEC Zwolle theo dạng cho mượn từ Ajax. Có bà nội đến từ Maluku, Gooijer được đánh giá cao nhờ khả năng chơi ở nhiều vị trí trong hàng thủ lẫn tuyến giữa. Sự linh hoạt này giúp anh trở thành phương án bổ sung chiều sâu lý tưởng, tương tự những cầu thủ nhập tịch trước đó của Indonesia trong các sơ đồ ba hoặc năm hậu vệ.
Trường hợp thứ ba là Jenson Seelt, trung vệ cao gần hai mét hiện thuộc biên chế Sunderland và đang được cho mượn tại VfL Wolfsburg. Seelt có ông nội là người Ambon, từng được đào tạo tại PSV trước khi sang Anh. Anh gây chú ý khi sớm được đá chính tại Premier League mùa 2025/2026, cho thấy tiềm năng lớn ở khả năng không chiến và tranh chấp.
Nếu cả ba cái tên này hoàn tất thủ tục nhập tịch, đội tuyển Indonesia sẽ có thêm những mảnh ghép quan trọng về thể hình, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Đây được xem là bước đi cho thấy tham vọng rõ ràng của Garuda trong việc nâng tầm vị thế, không chỉ ở Đông Nam Á mà trên bản đồ bóng đá châu Á và thế giới.
Ngọc Thanh

















