HLV Mai Đức Chung cảnh báo ĐT nữ Việt Nam 1 điều trước tứ kết gặp Trung Quốc

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ tư, 23/09/2026 10:00 AM (GMT+7)
A A+

Sau trận hòa Thái Lan, HLV Mai Đức Chung cho rằng ĐT nữ Việt Nam cần cải thiện thể lực, khả năng thoát pressing và sự quyết đoán trước trận tứ kết ASIAD 2026.

ĐT nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026 sau khi hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối bảng C. Dù hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, màn trình diễn của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn để lộ một số hạn chế.

Đánh giá về trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho rằng ĐT nữ Việt Nam đã trải qua 90 phút khó khăn nhưng xứng đáng nhận được sự động viên khi giành vé vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

“Đây là trận hòa rất vất vả của đội tuyển. Dù chúng ta còn nhiều sai sót lắm, nhưng hãy khích lệ đội tuyển vì đã tiến vào vòng trong ở ASIAD 2026”, HLV Mai Đức Chung nhận định.

Một trong những điểm được ông Mai Đức Chung nhắc đến là cách ĐT nữ Việt Nam triển khai bóng. Trong hiệp một, đội chủ yếu tập trung tấn công ở khu vực trung lộ, qua đó chưa phát huy được khả năng tạo đột biến của những cầu thủ hoạt động bên cánh như Thanh Nhã.

Bên cạnh đó, cựu HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam đặc biệt lưu ý đến nền tảng thể lực. Trong hiệp hai, Thái Lan có những thời điểm tạo ra sức ép và cơ hội nguy hiểm. Kim Thanh phải thực hiện một số pha cứu thua để bảo toàn tỷ số 0-0.

“Thái Lan cũng có vài cơ hội trong hiệp 2. Nếu Kim Thanh không kịp cứu thua, tình thế sẽ khó khăn cho đội tuyển. Vấn đề của các nữ tuyển thủ hiện tại là thể lực quá yếu. Việt Nam muốn tạo ra thế trận tốt hơn nữa phải có thể lực”, ông nhận xét.

HLV Mai Đức Chung cho rằng thể lực là một trong những vấn đề ĐT nữ Việt Nam cần cải thiện. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, ĐT nữ Việt Nam chỉ có khoảng 2-3 ngày chuẩn bị trước trận tứ kết với Trung Quốc. Vì vậy, HLV Mai Đức Chung cho rằng rất khó để đội tuyển cải thiện đáng kể nền tảng thể lực trong khoảng thời gian ngắn.

“Chúng ta chỉ còn 2-3 ngày để đối đầu Trung Quốc nên không kịp cải thiện thể lực. Nhưng ở các giải tiếp theo, khâu chuẩn bị thể lực của đội tuyển phải tốt hơn nữa”, ông nhấn mạnh.

Khả năng thoát pressing cũng được HLV Mai Đức Chung xem là điểm cần khắc phục. Theo ông, một số cầu thủ còn chuyền bóng chậm, khiến đội tuyển nhiều lần vẫn bị đối phương gây sức ép sau một hoặc hai đường chuyền.

ĐT nữ Việt Nam sẽ phải cải thiện vấn đề này khi đối đầu Trung Quốc ở tứ kết. Đây là thử thách lớn và đòi hỏi các cầu thủ duy trì khả năng luân chuyển bóng, thoát pressing cũng như tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm