Nhờ sự kết hợp giữa dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng và lứa trẻ U23 vượt trội về thể chất, HLV Kim Sang-sik đang nắm trong tay đội hình có chiều cao ấn tượng nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.
Trận thua 0-4 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil ở vòng loại Asian Cup 2027 từng phơi bày rõ điểm yếu thể hình của đội tuyển Việt Nam. Trước dàn cầu thủ nhập tịch gốc Nam Mỹ và châu Âu của đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang-sik lép vế trong những pha tranh chấp tay đôi lẫn bóng bổng. Tuy nhiên, bức tranh hiện tại đã khác.
Ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận hạ màn gặp Malaysia ngày 31/3 trên sân Thiên Trường, HLV Kim có thể triệu tập tối thiểu 10 cầu thủ cao trên 1m80. Đây được xem là lực lượng sở hữu thể hình ấn tượng nhất trong lịch sử đội tuyển.
Trong khung gỗ, Nguyễn Filip (1m92), Trần Trung Kiên (1m91), Patrik Lê Giang (1m91) và Đặng Văn Lâm (1m89) tạo nên bộ tứ thủ môn cao lớn bậc nhất Đông Nam Á. Ở hàng phòng ngự, Đỗ Duy Mạnh (1m80), Đoàn Văn Hậu (1m85) và Đỗ Phi Long (1m95) giúp gia tăng sức mạnh trong các tình huống không chiến.
Tuyến giữa và hàng công cũng không còn “nhỏ bé” như trước. Nguyễn Hoàng Đức (1m83), Đỗ Hoàng Hên (1m81), Nguyễn Xuân Son (1m85) và Nguyễn Tiến Linh (1m81) đều đạt chuẩn thể hình tốt. Ngoài ra, lớp kế cận như Nguyễn Đình Bắc (1m80), Phạm Lý Đức (1m82), Nguyễn Hiểu Minh (1m84) hay Đinh Quang Kiệt (1m96) cho thấy nguồn nhân lực cao lớn đang dần dồi dào.
Sự thay đổi này đến từ ba nguồn chính: các cầu thủ Việt kiều như Filip, Văn Lâm, Lê Giang; nhóm nhập tịch sau nhiều năm thi đấu tại V-League như Xuân Son, Hoàng Hên, Phi Long; và thế hệ U23, U20 được đào tạo với chế độ dinh dưỡng và thể lực bài bản hơn. Nhờ đó, khái niệm “cầu thủ Việt Nam nhỏ người nhưng khéo léo” dần không còn là mô tả chính xác cho toàn đội.
Dĩ nhiên, bóng đá không đơn thuần là cuộc so sánh chiều cao. Tuy nhiên, thể hình tốt là điều kiện quan trọng để duy trì kiểm soát bóng, tranh chấp và triển khai chiến thuật hiệu quả. Khi các đội bóng trong khu vực như Malaysia hay Indonesia tăng cường nhập tịch để cải thiện sức mạnh, việc Việt Nam nâng cấp về thể chất là bước đi cần thiết.
HLV Kim Sang-sik không chỉ thay đổi lối chơi mà còn hướng đến một cuộc cải tổ toàn diện về nền tảng thể lực và khả năng va chạm. Trận đấu tới với Malaysia có thể thắng hoặc thua, nhưng điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam phải đá sòng phẳng trên từng mét cỏ.
Với lực lượng cao lớn nhất lịch sử, đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ rệt. Đó là hành trình hướng đến một diện mạo mới: cao hơn, khỏe hơn và sẵn sàng cạnh tranh mạnh mẽ hơn ở khu vực lẫn châu lục.
Ngọc Thanh
















