Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) khiến dư luận dậy sóng khi chọn cựu danh thủ Thiệu Giai Nghị - người gần như chưa có kinh nghiệm dẫn dắt cấp cao làm HLV trưởng ĐTQG.
Chiều 5/11, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc chính thức công bố Thiệu Giai Nghị (Shao Jiayi) trở thành HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Đây là quyết định gây nhiều tranh cãi bởi chiến lược gia 45 tuổi chưa từng dẫn dắt đội tuyển cấp cao nào, trong bối cảnh bóng đá Trung Quốc đang khủng hoảng niềm tin sau nhiều năm sa sút.
Sinh năm 1980, Thiệu Giai Nghị từng là một trong những cầu thủ thành công nhất của bóng đá Trung Quốc ở châu Âu. Anh có 36 lần khoác áo tuyển quốc gia, ghi 9 bàn thắng, góp mặt tại World Cup 2002 và giúp đội nhà giành ngôi Á quân Asian Cup 2004. Trong suốt gần một thập kỷ thi đấu tại Đức, anh để lại dấu ấn sâu đậm khi chơi cho TSV 1860 Munich, Energie Cottbus và MSV Duisburg, thậm chí được Bundesliga vinh danh trong “Đại sảnh Danh vọng” dành cho các cầu thủ châu Á xuất sắc.
Tuy nhiên, khi chuyển sang công tác huấn luyện, Thiệu Giai Nghị chưa có nhiều dấu ấn nổi bật. Ông từng làm trợ lý tại CLB Bắc Kinh Quốc An và các đội trẻ U19, U23 Trung Quốc trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Qingdao West Coast vào tháng 7/2024. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng tân binh này bất ngờ trụ hạng thành công và hiện đứng thứ 9 tại Chinese Super League, thành tích được xem là đáng khích lệ với một HLV trẻ.
Bất chấp sự tiến bộ đó, quyết định của CFA vẫn khiến người hâm mộ chia rẽ. Phần lớn ý kiến trên mạng xã hội Trung Quốc bày tỏ nghi ngờ về năng lực của Thiệu Giai Nghị, cho rằng đội tuyển cần một HLV giàu kinh nghiệm đến từ châu Âu hoặc Nam Mỹ để cải tổ toàn diện. Một bình luận phổ biến trên Weibo viết: “Bóng đá Trung Quốc đang cần một người dạy chúng ta cách chiến thắng, không phải một biểu tượng để ca ngợi”.
Trong khi đó, phía CFA bảo vệ lựa chọn của mình. Theo thông cáo, quyết định được đưa ra sau quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước.
“Chúng tôi xem xét toàn diện kinh nghiệm, triết lý huấn luyện, khả năng lãnh đạo và sự phù hợp với hiện trạng của bóng đá Trung Quốc trước khi đi đến lựa chọn cuối cùng”, thông báo nêu rõ. Mục tiêu của Thiệu Giai Nghị được xác định là giúp đội tuyển Trung Quốc xây dựng nền tảng vững chắc hướng đến World Cup 2030.
Phát biểu sau khi nhậm chức, tân HLV trưởng chia sẻ: “Với mọi huấn luyện viên ở Trung Quốc, trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia là giấc mơ lớn nhất. Tôi hiểu rõ trách nhiệm và áp lực, nhưng sẽ làm hết sức để khôi phục niềm tin của người hâm mộ”.
Thiệu Giai Nghị kế nhiệm Branko Ivankovic, người bị sa thải hồi tháng 6 sau khi đội tuyển Trung Quốc không thể vượt qua vòng loại thứ ba World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016, đội tuyển quốc gia Trung Quốc trở lại với một HLV nội - lựa chọn được xem là mạo hiểm nhưng cũng thể hiện mong muốn tìm hướng đi bản sắc hơn cho bóng đá nước này.
Giờ đây, Thiệu Giai Nghị sẽ phải đối mặt với thách thức lớn: vực dậy một đội tuyển đang đánh mất vị thế và niềm tin nơi người hâm mộ, đồng thời chứng minh rằng bóng đá Trung Quốc vẫn có thể tự tin đặt niềm tin vào chính người của mình.



Ngọc Thanh














