Sau khi Manchester United sa thải Ruben Amorim, cái tên Xavi Hernandez nổi lên như ứng viên hàng đầu cho ghế nóng Old Trafford, kèm theo những yêu cầu chuyển nhượng rất cụ thể và đầy tham vọng.
Việc Manchester United chấm dứt hợp đồng với Ruben Amorim sau 63 trận đấu một lần nữa đẩy câu lạc bộ vào vòng xoáy tái thiết. Thành tích 25 chiến thắng, 15 trận hòa và 23 thất bại không đáp ứng kỳ vọng của ban lãnh đạo, buộc Old Trafford phải tìm kiếm một hướng đi mới trên băng ghế huấn luyện. Trong bối cảnh đó, Xavi Hernandez nhanh chóng được nhắc đến như một lựa chọn nổi bật.
Xavi hiện đang tự do kể từ khi rời FC Barcelona. Dù nhận được nhiều lời mời trong thời gian qua, nhà cầm quân 45 tuổi vẫn kiên nhẫn chờ đợi một dự án phù hợp, nơi ông có thể triển khai trọn vẹn triết lý bóng đá và nắm quyền kiểm soát thực sự.
Premier League được xem là thử thách tiếp theo mà Xavi đánh giá cao, và Manchester United đáp ứng khá nhiều tiêu chí về tầm vóc, truyền thống cũng như tiềm năng xây dựng lại từ nền tảng trẻ.
Tuy nhiên, Xavi không sẵn sàng nhận lời bằng mọi giá. Ông đã đưa ra những điều kiện rõ ràng nếu muốn ngồi vào ghế nóng tại Old Trafford. Trước hết là mức đãi ngộ tương xứng với quy mô dự án.
Quan trọng hơn, Xavi yêu cầu toàn quyền triển khai ý tưởng bóng đá, không bị can thiệp thường xuyên từ thượng tầng. Điểm mấu chốt nằm ở quyền tự chủ trên thị trường chuyển nhượng, nơi ông muốn trở thành người quyết định các thương vụ mua bán, thay vì chỉ thực hiện kế hoạch của người khác.
Theo các nguồn tin thân cận, Xavi thậm chí đã bắt đầu hành động như một kiến trúc sư cho dự án mới tại Manchester United. Ông đề xuất hai cái tên cụ thể từng khoác áo Barcelona. Người đầu tiên là Andreas Christensen.
Trung vệ người Đan Mạch sắp hết hạn hợp đồng, đang chấn thương và không còn nằm trong kế hoạch dài hạn tại Camp Nou. Với khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới, Christensen được xem là mảnh ghép phù hợp cho hệ thống mà Xavi theo đuổi, đồng thời là cơ hội chuyển nhượng ít rủi ro về tài chính.
Cái tên thứ hai nhạy cảm hơn nhiều, đó là Fermin Lopez. Xavi là người trực tiếp trao cơ hội cho tiền vệ này tại đội một Barca và đánh giá rất cao phẩm chất chiến đấu, khả năng xâm nhập vòng cấm cùng tinh thần thi đấu. Trong mắt ông, Fermin là mẫu tiền vệ lý tưởng cho tuyến giữa Manchester United tương lai.
Về phía Barcelona, lập trường hiện tại rất rõ ràng khi coi Fermin Lopez là cầu thủ không phải để bán, một phần của tương lai câu lạc bộ. Dù vậy, trong bối cảnh tài chính nhạy cảm, một đề nghị đủ lớn, được cho là vượt ngưỡng 80 triệu Euro, có thể khiến mọi thứ thay đổi.
Manchester United đang tìm kiếm một huấn luyện viên, nhưng với Xavi Hernandez, họ có thể nhận được nhiều hơn thế: một dự án dài hạn, một bản sắc mới và khả năng tạo ra những biến động lớn trên thị trường chuyển nhượng. Điều kiện đã được đặt lên bàn, vấn đề còn lại là Old Trafford có sẵn sàng trao đủ quyền lực để biến Xavi thành trung tâm của cuộc tái thiết hay không.
Ngọc Thanh


















