Sau khi giải nghệ, Fraizer Campbell xác nhận anh đã trở lại Manchester United, tham gia công tác truyền thông, dự án từ thiện và huấn luyện cầu thủ trẻ tại quê nhà Huddersfield.
Cuộc sống sau khi treo giày vốn là thử thách lớn với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Không còn những buổi tập căng thẳng hay ánh đèn sân cỏ, nhiều người phải tìm hướng đi mới để tiếp tục gắn bó với bóng đá. Fraizer Campbell - cựu tiền đạo từng khoác áo Manchester United, Sunderland, Tottenham và Crystal Palace là một trong những người như vậy.
Ở tuổi 38, Campbell đã tìm thấy hướng đi mới trong sự nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn với The Echo, anh xác nhận mình đã trở lại làm việc với Manchester United trên nhiều phương diện.
“Tôi đang tham gia khá nhiều công việc tại Manchester - ở Man United, Quỹ từ thiện của CLB, MUTV, và thỉnh thoảng là một số kênh truyền hình Malaysia cũng như Sky Sports”, Campbell chia sẻ.
Ngoài vai trò truyền thông, Campbell còn đảm nhận công việc huấn luyện đội U18 của Huddersfield Town - quê hương của anh. “Tôi cũng huấn luyện một chút ở Huddersfield, chỉ làm việc với đội trẻ thôi. Họ nghĩ rằng đó là công việc cho họ, nhưng thực ra tôi làm vì chính mình - vì niềm vui và đam mê với bóng đá”, anh nói thêm.
Cựu tiền đạo người Anh khẳng định việc được làm việc với thế hệ cầu thủ trẻ giúp anh duy trì cảm giác gần gũi với bóng đá. Dù lịch trình bận rộn, Campbell vẫn cố gắng cân bằng giữa công việc, gia đình và đam mê. Anh cho biết việc quay lại Manchester United không chỉ là cơ hội nghề nghiệp, mà còn là cách anh “đóng góp lại” cho nơi từng giúp anh khởi đầu sự nghiệp.
Trong suốt quãng thời gian thi đấu, Campbell từng là một tài năng sáng giá trưởng thành từ lò đào tạo Carrington của Manchester United. Anh được Sir Alex Ferguson trao cơ hội ra mắt đội một trước khi chuyển đến Sunderland - nơi anh để lại nhiều dấu ấn nhất.
“Mọi người luôn hỏi tôi câu lạc bộ nào tôi yêu thích nhất khi còn thi đấu, và tôi luôn trả lời giống nhau - Sunderland là nơi tôi có những ký ức đặc biệt nhất”, Campbell chia sẻ. “Đó vừa là nơi tốt nhất, vừa là nơi khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi”.
Sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, Campbell hiểu rằng sự nghiệp cầu thủ không thể kéo dài mãi mãi. Vì vậy, anh chọn cách chuyển mình, kết hợp giữa công việc truyền thông, huấn luyện và hoạt động xã hội. Cách sống năng động này giúp anh vẫn giữ được nhịp độ quen thuộc của bóng đá mà không cần quay lại sân cỏ với tư cách cầu thủ.
Giống như nhiều cựu danh thủ khác từng trở lại Manchester United như Darren Fletcher hay Michael Carrick, Campbell đang trở thành một phần trong nỗ lực của CLB nhằm kết nối các thế hệ cầu thủ. Sự trở lại của anh mang lại nguồn cảm hứng cho lứa cầu thủ trẻ - những người đang ấp ủ giấc mơ bước ra ánh sáng tại Old Trafford.
Fraizer Campbell từ một tiền đạo trẻ dưới thời Sir Alex đến người truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp, đang viết tiếp hành trình của mình cùng Manchester United, dù lần này là với một vai trò hoàn toàn khác.




Ngọc Thanh


















