Dù Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công khai ủng hộ việc gỡ bỏ lệnh cấm bóng đá Nga, UEFA vẫn khẳng định giữ nguyên lập trường loại bỏ quốc gia này khỏi các giải đấu quốc tế.
Kể từ tháng 2/2022, bóng đá Nga đã bị cô lập hoàn toàn khỏi dòng chảy quốc tế. Lệnh cấm này không chỉ khiến đội tuyển quốc gia Nga lỡ hẹn với World Cup 2022 và Euro 2024, mà còn dập tắt cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ sắp tới.
Tuy nhiên, sự kiện Đại hội UEFA tại Brussels tuần này đã trở thành tâm điểm chú ý khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bất ngờ đưa ra quan điểm trái chiều.
Ông Infantino bày tỏ sự ủng hộ đối với việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, lập luận rằng: “Chúng ta phải làm vậy. Chắc chắn rồi. Bởi vì lệnh cấm này không đạt được điều gì cả, nó chỉ tạo ra thêm sự thất vọng và thù hận”.
Người đứng đầu FIFA nhấn mạnh rằng bóng đá nên là cầu nối và không nên để các cầu thủ trẻ phải gánh chịu hậu quả từ các quyết định chính trị. Ông thậm chí đề xuất FIFA nên “ghi rõ trong điều lệ của mình rằng chúng ta không bao giờ được cấm bất kỳ quốc gia nào chơi bóng đá vì hành động của các nhà lãnh đạo chính trị của họ”.
Bất chấp những tuyên bố "cởi mở" từ người đứng đầu FIFA ngay trên cùng một sân khấu, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã nhanh chóng làm rõ lập trường của tổ chức bóng đá quyền lực nhất châu Âu. Ông khẳng định: “Lập trường của UEFA rất rõ ràng và không thay đổi, nhưng chúng tôi đang xem xét mọi việc mỗi ngày”.
Dù giữ nguyên lệnh cấm, ông Ceferin cũng thừa nhận sự phức tạp của tình hình khi thế giới đang biến động không ngừng. Ông chia sẻ thêm: “Thế giới đang thay đổi quá nhanh đến nỗi khó mà theo kịp. Hãy cùng chờ xem tương lai sẽ mang đến điều gì”.
Trước đó, chính ông Ceferin từng bày tỏ sự băn khoăn về việc trừng phạt các cá nhân vận động viên, đặt câu hỏi rằng: “Một vận động viên có thể làm gì với chính phủ của họ để chấm dứt chiến tranh?”.
Cuộc tranh luận về bóng đá Nga diễn ra trong bối cảnh các tổ chức thể thao khác đang có những bước đi linh hoạt hơn. Tại Thế vận hội và Olympic mùa đông 2026, vận động viên Nga vẫn được phép thi đấu dưới tư cách trung lập nếu chứng minh không liên quan đến xung đột. Ủy ban Olympic Quốc tế cũng tái khẳng định nguyên tắc “thể thao phải giữ thái độ trung lập” để tránh việc các vận động viên bị trừng phạt bởi những động thái chính trị.
Tuy nhiên, với bóng đá châu Âu, cánh cửa trở lại vẫn chưa thực sự mở ra. Sự thống nhất giữa các thành viên UEFA và áp lực từ giới chính trị, đặc biệt là sự phản đối gay gắt từ Ukraine, khiến việc đảo ngược quyết định này trở thành một bài toán nan giải.
Bóng đá Nga hiện tại chỉ có thể duy trì sự tồn tại thông qua các trận giao hữu không chính thức, trong khi chờ đợi một tín hiệu thay đổi thực sự từ trụ sở của UEFA tại Nyon.
Ngọc Thanh

















