CHÍNH THỨC: LĐBĐ Malaysia ra thông báo khiến tất cả dậy sóng

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ tư, 25/02/2026 09:02 AM (GMT+7)
A A+

Trước làn sóng chỉ trích và nghi ngại về sự sụp đổ tài chính, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức lên tiếng giải trình về việc đình chỉ ba giải đấu quan trọng trong năm 2026.

Bóng đá Malaysia đang trải qua những ngày tháng đầy biến động. Quyết định đột ngột hủy bỏ ba giải đấu quốc gia gồm: Cúp Futsal Malaysia (MFC), Giải vô địch Futsal U19 quốc gia và Giải vô địch bóng đá bãi biển quốc gia đã tạo nên một cơn chấn động thực sự. Đây vốn là những sân chơi nền tảng, đóng vai trò then chốt trong việc đào tạo trẻ và duy trì phong trào thể thao tại nước này.

Vào thứ Ba (24/2/2026), FAM đã đưa ra thông báo chính thức nhằm trấn an dư luận. Thay vì thừa nhận những khó khăn, cơ quan quyền lực nhất bóng đá Malaysia khẳng định đây là một phần của kế hoạch tái cấu trúc dài hạn.

Thông cáo từ FAM nhấn mạnh:

“FAM muốn nhấn mạnh rằng quyết định này không phải là bước thụt lùi đối với sự phát triển của futsal và bóng đá bãi biển trong nước. Thay vào đó, đây là một cách tiếp cận chiến lược để đảm bảo việc lập kế hoạch có tổ chức hơn, bền vững hơn và mang lại hiệu quả cao hơn có thể được thực hiện trong tương lai”.

Ba giải đấu quốc gia bị hủy đã gây chấn động trong cộng đồng người hâm mộ Malaysia

Liên đoàn lý giải rằng họ cần thời gian để đồng bộ hóa lịch thi đấu, tối ưu hóa nguồn lực và giải quyết các thách thức về hậu cần cũng như cơ sở hạ tầng. Mục tiêu là tạo ra một nền tảng "có ý nghĩa" thay vì chỉ cố gắng lấp đầy lịch thi đấu một cách hình thức.

Bất chấp những tuyên bố đầy lạc quan từ FAM, truyền thông địa phương và giới chuyên môn lại vẽ ra một bức tranh ảm đạm hơn nhiều. Tờ Arena Sukan nhận định:

“Việc hủy bỏ ba giải đấu này đã gây sốc hoàn toàn cho người hâm mộ. Đây đều là những giải đấu mang tính nền tảng của bóng đá nước nhà”.

Trước đó, bê bối về 7 cầu thủ nhập tịch đã giáng một đòn nặng vào uy tín của bóng đá Malaysia

Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân thực sự nằm ở cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng. Hình ảnh bóng đá Malaysia bị tổn hại nặng nề sau những tranh cãi liên quan đến quy trình nhập tịch cầu thủ, khiến các đối tác thương mại lo ngại. Việc các nhà tài trợ lớn như Bank Islam âm thầm rút lui đã kích hoạt hiệu ứng domino.

Giáo sư Sayf Ismail từ Đại học Malaya phân tích:

“Các nhà tài trợ nghĩ rằng thương hiệu của họ có nguy cơ bị vấy bẩn. Luôn có điều khoản cho phép họ rút lui trong những trường hợp nghiêm trọng khi một trong các bên có lỗi”.

Việc các sân vận động trở nên yên tĩnh và sự quan tâm của người hâm mộ sụt giảm là minh chứng rõ nhất cho sự mất phương hướng của nền bóng đá này. Khi các giải đấu cấp cơ sở bị đình chỉ, tài năng trẻ mất đi cơ hội cọ xát, cầu thủ chuyên nghiệp rơi vào tình trạng "thất nghiệp tạm thời", dẫn đến nguy cơ chảy máu tài năng và suy giảm sức cạnh tranh quốc tế.

Dù FAM nỗ lực khẳng định đây là bước lùi để tiến xa hơn, nhưng nếu nguồn tài trợ không sớm được khôi phục, tương lai của bóng đá Malaysia vẫn sẽ là một dấu hỏi lớn đầy thách thức.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm