FIFA vừa xác nhận triển khai thử nghiệm luật việt vị mới của Arsene Wenger tại các giải đấu chuyên nghiệp, hứa hẹn tạo nên cuộc cách mạng giúp thúc đẩy lối chơi tấn công rực lửa.
Bóng đá thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự thay đổi lịch sử. Sau nhiều năm tranh cãi về những tình huống việt vị chỉ vì... cái mũi giày hay bả vai dưới tác động của VAR, FIFA đã chính thức đưa "Luật việt vị Arsene Wenger" vào thử nghiệm thực tế. Giải Ngoại hạng Canada (CPL) sẽ là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới áp dụng quy tắc này ngay khi mùa giải mới khởi tranh vào tháng Tư.
Sự thay đổi này dựa trên ý tưởng của Arsene Wenger - Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA. Thay vì bắt lỗi những chi tiết nhỏ nhất, luật mới quy định: Cầu thủ tấn công chỉ bị coi là việt vị nếu có một khoảng trống rõ ràng (clear daylight) giữa họ và hậu vệ cuối cùng.
Điều này đồng nghĩa với việc: Cầu thủ tấn công sẽ được coi là không việt vị miễn là một phần cơ thể có thể dùng để ghi bàn - không phải tay và cánh tay, nằm thẳng hàng hoặc phía sau hậu vệ áp chót. Đây là bước ngoặt giúp các tiền đạo có lợi thế cực lớn, bởi chỉ cần một gót chân còn "dính" vạch ngang với hậu vệ, họ vẫn được coi là hợp lệ.
FIFA và Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) kỳ vọng việc nới lỏng luật sẽ giúp trận đấu diễn ra trôi chảy và hấp dẫn hơn. Đại diện FIFA cho biết: "Bằng cách đưa ra ngưỡng trực quan rõ ràng hơn, thử nghiệm này nhằm mục đích khôi phục lợi thế tấn công lớn hơn và thúc đẩy nhịp độ trận đấu".
Thay vì phải dừng lại quá lâu để kẻ những đường line siêu mỏng trên màn hình VAR, các trọng tài giờ đây sẽ có một thước đo trực quan hơn. Nếu không có khoảng hở rõ ràng giữa hai cầu thủ, bàn thắng sẽ được công nhận.
Cha đẻ của đề xuất này - Arsene Wenger, mô tả đây là một bước đi mang tính "thí điểm quan trọng" để hiện đại hóa môn thể thao vua. Ông chia sẻ: “Bằng cách thử nghiệm cách diễn giải mới này trong một giải đấu chuyên nghiệp, chúng ta có thể hiểu rõ hơn tác động của nó, bao gồm cả việc cải thiện sự mạch lạc và nhịp độ trận đấu cũng như thúc đẩy lối chơi tấn công”.
Ông cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Hiệp hội bóng đá Canada vì sự dũng cảm khi tiên phong áp dụng luật mới: “Chúng tôi mong chờ được phân tích kết quả của giai đoạn thử nghiệm. Chúng tôi cảm ơn Giải bóng đá Ngoại hạng Canada và Hiệp hội bóng đá Canada vì sự sẵn lòng hỗ trợ FIFA trong chương trình thí điểm này”.
Nếu cuộc thử nghiệm tại Canada thành công, luật "khoảng trống" này chắc chắn sẽ sớm xuất hiện tại các giải đấu hàng đầu như Ngoại hạng Anh hay Champions League, mở ra một kỷ nguyên mà những bàn thắng sẽ xuất hiện nhiều hơn và những tranh cãi milimet sẽ lùi vào dĩ vãng.
Ngọc Thanh
















