FIFA quyết định cấm hoạt động bóng đá suốt đời với hai cựu chủ tịch liên đoàn vì lạm dụng chức vụ và sử dụng sai mục đích các khoản quỹ.
FIFA vừa công bố án phạt nghiêm khắc đối với hai cựu chủ tịch liên đoàn bóng đá liên quan đến những sai phạm tài chính nghiêm trọng. Vincent Cassell - cựu lãnh đạo bóng đá Montserrat, và Bassam Adeel Jaleel - cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Maldives, đều bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời.
Cassell bị FIFA xác định có nhiều hành vi sai phạm trong thời gian điều hành bóng đá Montserrat, bao gồm lạm dụng chức vụ, xung đột lợi ích và sử dụng không đúng mục đích các khoản tiền từ FIFA cũng như liên đoàn.
Cựu quan chức này cùng tổng thư ký Tandica Hughes từng bị Ủy ban Đạo đức FIFA điều tra từ năm 2011, liên quan đến khoản tiền mặt 40.000 USD được cho là có liên hệ với chiến dịch tranh cử chức chủ tịch FIFA của Mohamed bin Hammam. Đến tháng 4 năm nay, Cassell và Hughes tiếp tục nhận tội trốn thuế tại một tòa án ở Montserrat.
Dù vậy, Cassell vẫn tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo bóng đá tại Montserrat trong nhiều năm. Đến tháng 2/2026, FIFA phải thành lập một nhóm quản lý khẩn cấp để giám sát hoạt động thường ngày của liên đoàn do tình trạng khủng hoảng và đình trệ về thể chế.
Ngoài án cấm suốt đời, Cassell còn bị FIFA phạt 1 triệu franc Thụy Sĩ. Hughes cũng bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 15 năm và phải nộp phạt 150.000 franc Thụy Sĩ.
Trường hợp của Jaleel cũng nghiêm trọng không kém. Cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Maldives bị FIFA xác định đã sử dụng Quỹ Cứu trợ Covid-19 cho mục đích cá nhân. Theo truyền thông Maldives, ông từng bị kết án 23 năm tù vì biển thủ khoảng 1,2 triệu USD từ khoản tiền FIFA hỗ trợ các CLB bóng đá địa phương.
Số tiền này được cho là đã bị sử dụng để mua một căn hộ thay vì phục vụ hoạt động bóng đá. FIFA đồng thời yêu cầu Jaleel nộp phạt 1 triệu franc Thụy Sĩ. Ông đã bị FIFA tạm đình chỉ từ hơn hai năm trước khi án phạt mới được công bố.
FIFA cũng xử phạt Mohamed Ageel, cựu giám đốc tài chính Liên đoàn Bóng đá Maldives, với án cấm hoạt động 10 năm và phạt 100.000 franc Thụy Sĩ. Ageel bị cáo buộc che giấu việc sử dụng sai quỹ, tạo hồ sơ giả và không hợp tác với quá trình điều tra.
Các án phạt được FIFA đưa ra nhằm bảo vệ nguồn lực phục vụ bóng đá và củng cố niềm tin vào công tác quản trị. Trước đó, Chủ tịch Gianni Infantino từng khẳng định những người lợi dụng bóng đá để trục lợi không có chỗ đứng trong hệ thống này.
Ngọc Thanh


















